Federer: Triệu fan lo 'Tàu tốc hành' không thể trở lại số 1

Roger Federer trải qua năm 2017 với phong độ chói sáng. Tiếc cho 'Tàu tốc hành' khi anh không thể có cái kết hoàn hảo.

Video tổng hợp cuộc phiêu lưu của Roger Federer tại các giải Grand Slam 2017

Roger Federer đã khởi đầu năm 2017 một cách tuyệt vời. Tại Australia Open 2017, FedEx đánh bại kình địch Rafael Nadal ở trận chung kết, đăng quang ngoạn mục và thuyết phục. Chấp nhận nghỉ Roland Garros để chuẩn bị tốt nhất cho Wimbledon, tay vợt 36 tuổi người Thụy Sỹ có một nước tính khôn ngoan. Nhờ vậy, “Tàu tốc hành” băng băng về đích với sức mạnh không gì ngăn cản nổi.

Federer đăng quang tại Wimbledon 2017

Nhưng Rafael Nadal cũng xuất sắc không kém. Tay vợt người Tây Ban Nha chính là chủ nhân của 2 danh hiệu Grand Slam còn lại - Roland Garros và Mỹ mở rộng. Federer thất bại ở giải đấu nào thì gần như Nadal chiến thắng giải đấu đó. Cả hai đã có một màn rượt đuổi ngoạn mục cho ngôi vị số 1 thế giới năm 2017. Nhưng rồi, Federer là người thua cuộc.

Giới chuyên gia đánh giá, Federer đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để có thể “cháy một lần sau cuối”. Năm 2018 tới, những đối trọng khác trong nhóm Big Four là Novak Djokovic và Andy Murray sẽ trở lại. Họ chắc chắn sẽ là chướng ngại vật lớn tại mỗi giải đấu mà Federer tham dự. Thay vì dồn sức lo đối phó với Nadal, sang năm tới đối thủ của Federer còn có thêm Djokovic và Murray. Và đừng quên một Stan Wawrinka đầy biến ảo cũng có thể quay trở lại vào năm sau, khi đã bình phục chấn thương.

Fan tranh cãi về khả năng trở lại ngôi số 1 của Federer

Chưa hết, các tay vợt trẻ hơn cũng đang có bước tiến đáng kể. Grigor Dimitrov vừa chiến thắng tại ATP Finals 2017 và đây có thể là cú hích cho bước nhảy vọt của tay vợt người Bulgaria. Hay Alexander Zverev cũng là một ứng viên tiềm tàng cho các danh hiệu lớn của năm 2018. Ngoài ra còn có những cái tên khác như Dominic Thiem, Marin Cilic, Jack Sock...

Do vậy, năm 2018 chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều với Roger Federer. Trong khi đó, tuổi tác ngày một đè nặng lên những bước chạy của “Tàu tốc hành”. Năm 2018 khép lại, Federer đã bước sang tuổi 37. Liệu rằng khi đó, anh còn có thể chiếm ngôi số 1 thế giới không? Bởi vậy, những người yêu mến Federer (14 triệu like trên facebook) lo ngại rằng, không thể vượt qua Nadal vào năm 2017 này, Federer sẽ không bao giờ còn có thể chạm tay đến ngôi vị số 1 thế giới được nữa.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/federer-trieu-fan-lo-tau-toc-hanh-khong-the-tro-lai-so-1-c9a592218.html