Federer tái ngộ Marin Cilic ở ATP Finals

Hai đại diện của chung kết Wimbledon 2017 sẽ so vợt tại vòng bảng ATP World Tour Finals trên sân O2, London.

Federer là hạt giống số hai tại ATP Finals

Theo kết quả bốc thăm hôm nay 7/11, hạt giống số hai Roger Federer nằm ở bảng Boris Becker cùng Alexander Zverev, Marin Cilic và Jack Sock. “Tàu tốc hành” đã thắng 52 trận ở ATP Finals, hướng tới danh hiệu thứ bảy sau các năm 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 và 2011. Trong năm 2017 với chỉ bốn trận thua, Federer mang về thêm bảy danh hiệu, trong đó có hai Grand Slam và ba Masters 1000.

Dù Cilic từng tranh đấu cùng Federer tại chung kết Wimbledon hồi tháng bảy, Zverev mới là mối lo ngại của tay vợt người Thụy Sĩ. Thành tích đối đầu giữa hai tay vợt đang là 2-2. Trong khi đó, Sock là ẩn số sau ngôi vương Paris Masters.

Ở bảng Pete Sampras, Nadal với sáu danh hiệu trong năm 2017, chạm trán Dominic Thiem, Grigor Dimitrov và David Goffin. Hạt giống số một thắng 10 và chỉ thua một khi gặp “Tiểu Federer”, đồng thời toàn thắng hai lần so tài cùng Goffin. Rào cản với “Vua đất nện” là Thiem, dù Nadal cũng chỉ thua hai trong bảy lần giáp mặt tay vợt người Áo.

Nadal chưa từng có danh hiệu Finals để bổ sung vào bộ sưu tập. Dù vậy, đây là năm thứ 13 liên tiếp anh đoạt vé dự giải cuối năm. Hai lần trước đây góp mặt tại chung kết, tay vợt người Tây Ban Nha đều thua Federer (2010) và Novak Djokovic (2013). Trước thềm ATP Finals 2017, Nadal gặp vấn đề sức khỏe và bỏ Paris Masters giữa chừng. Trong trường hợp anh không tham dự, Pablo Carreno Busta sẽ thay thế.

Tám tay vợt từ tám quốc gia sẽ tranh tài ở London. Bảng Pete Sampras khai mạc vào chủ nhật, 12/11. Một ngày sau, bảng Boris Becker nhập cuộc. ATP đặt tên bảng theo hai huyền thoại quần vợt từng nhiều lần đăng quang Finals.

Sampras đoạt năm danh hiệu (1991, 1994, 1996, 1997, 1999), còn Becker – thầy cũ của Djokovic – ba lần vô địch (1988, 1992, 1995).

Theo tinthethao

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/the-thao/n177779/federer-tai-ngo-marin-cilic-o-atp-finals