Federer hé lộ lý do thường xuyên 'nói không' với Mexican Open

Roger Federer chưa bao giờ góp mặt ở Mexican Open và tay vợt người Thụy Sĩ đã có lời giải thích cho sự vắng mặt của mình.

Trong sự nghiệp thi đấu hiển hách của mình, Roger Federer chưa bao giờ góp mặt ở Mexican Open - giải đấu diễn ra vào tháng 2 hằng năm tại Acapulco. Trước đây, giải đấu này tổ chức trên sân đất nện, song đã chuyển sang mặt sân cứng kể từ năm 2014.

Federer chưa một lần góp mặt ở Mexican Open.

Được biết, "tàu tốc hành" là mục tiêu hàng đầu của Raul Zurutuza kể từ khi nhậm chức giám đốc điều hành Mexican Open hồi 2003. Song, trải qua ngần ấy năm, nỗ lực của Zurutuza vẫn chưa mang lại hiệu quả, khi mà Federer nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt tại giải đấu năm tới.

Lý giải việc liên tục từ chối Mexican, tay vợt số 3 thế giới cho hay: "Điều này là bởi thời gian diễn ra Mexican Open trùng với Duty Free Tennis Championships (Dubai). Tôi có một căn hộ ở Dubai, cũng như luôn góp mặt ở giải đấu đấy.

Tôi chưa có kế hoạch cho tháng 2 tới. Song thật lòng mà nói, tôi không chắc mình sẽ dự Mexican Open. Điều này phụ thuộc vào kế hoạch của gia đình tôi, dù cho ở Thụy Sĩ hay Dubai đi nữa. Lần gần nhất tôi thi đấu ở Mexico là năm 1996 trong một giải trẻ. Đã lâu lắm rồi và có lẽ tôi nên trở lại vào một thời điểm nào đó."

Bảo Bảo

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/federer-he-lo-ly-do-thuong-xuyen-noi-khong-voi-mexican-open-d500549.html