Federer có chiến thắng đầu tiên tại Pháp mở rộng sau 4 năm

Lần đầu tiên trở lại với giải Grand Slam trên sân đất nện Pháp mở rộng kể từ sau giải đấu năm 2015, cựu vô địch năm 2009 Roger Federer (Thụy Sĩ, 3) đã có được chiến thắng trong trận ra quân của mình với tỷ số 3-0 (6/2, 6/4, 6/4) ở ngày khai mạc tối qua (26.5, giờ VN).

Rất đông người hâm mộ đến xem Federer trong lần trở lại - Ảnh: AFP

Rất đông người hâm mộ đến xem Federer trong lần trở lại - Ảnh: AFP

Đối thủ của “tàu tốc hành” Federer ở vòng 1 trên sân trung tâm sân Philippe Chatrier chỉ là tay vợt Lorenzo Sonego (Ý, hạng 74 TG). Ở hai ván đầu tiên, Federer đều dễ dàng vượt lên dẫn trước 4/0 và có được hai chiến thắng.

Tay vợt 37 tuổi người Thụy Sĩ chỉ gặp chút khó khăn trước Sonego ở ván thứ ba khi cả hai so kè trong gần hết ván đấu. Phải đến bàn đấu thứ 9 Federer mới có được bàn bẻ giao bóng để giành thêm ván thắng với tỷ số 6/4.

Sonego không thể cản được Federer - Ảnh: AFP

Phát biểu sau trận thắng trong lần trở lại này, Federer nói: “Sự đón tiếp mà tôi có được hôm nay thật tuyệt vời và tôi vẫn thấy nơi đây rất đẹp. Tôi cảm thấy như mình đang chơi một thứ quần vợt rất tốt và đủ sức chống lại những tay vợt tại đây”.

Cũng trong ngày khai mạc này, những hạt giống cao của nam như Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 6), Kei Nishikori (Nhật Bản, 7), Marin Cilic (Croatia, 11) hay David Goffin (Bỉ, 27) đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

Tsitsipas cũng có khởi đầu thành công tại Pháp mở rộng - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tay vợt từng lọt vào bán kết tại đây vào năm ngoái là Marco Cecchinato (Ý, 16) đã thất bại trước tay vợt kỳ cựu Nicolas Mahut (Pháp) với tỷ số 2-3.

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn đã xảy ra ngay vòng 1 khi cựu số 1 thế giới Angelique Kerber (Đức, 5) đã bất ngờ để thua Anastasia Potapova (Nga, hạng 81 TG) với tỷ số 0-2 (4/6, 2/6). Trong trận đấu này, Kerber đã không may mắn khi bị tái phát chấn thương mắt cá chân và phải chấp nhận thất bại từ rất sớm.

Cựu số 1 thế giới Kerber đã bị loại ngay tại vòng 1 - Ảnh: AFP

Tay vợt từng 7 lần vô địch Grand Slam là Venus Williams (Mỹ, hạng 52 TG) cũng đã thất bại trước hạt giống số 9 Elina Svitolina của Ukraine. Trong khi đó, Karolina Pliskova (CH Czech, 2), Sloane Stephens (Mỹ, 7) hay cựu vô địch 2016 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 19) đã có được chiến thắng trong trận ra quân.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/federer-co-chien-thang-dau-tien-tai-phap-mo-rong-sau-4-nam-101856.html