FED tăng lãi suất mạnh mẽ, chứng khoán Mỹ nhảy vọt

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 4-5 đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm %, bước đi mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lạm phát hiện ở mức cao nhất 40 năm qua.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo: "Lạm phát đang ở mức quá cao và chúng tôi hiểu những khó khăn mà nó gây ra. Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục tình trạng này".

Ông Powell đề cập đến gánh nặng lạm phát đối với những người có thu nhập thấp khi cam kết khôi phục sự ổn định giá cả.

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Sau thông báo hôm 4-5, FED đã chính thức nâng lãi suất cho vay từ biên độ 0,25%-0,5% hiện nay lên biên độ 0,75%-1%. Trước đó, FED đã tăng lãi suất 0,25 điểm % vào tháng 3.

Chủ tịch Powell cho biết việc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm % tiếp tục được cân nhắc trong những kỳ họp tới và sẽ không cao hơn mức này.

Theo đài CNBC, ông Powell nói rằng: "Mức tăng 0,75 điểm % không phải là điều đang được FED nghĩ đến. Nền kinh tế Mỹ rất mạnh và có vị thế tốt để thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa".

Chủ tịch Powell dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm (một xu thế xuống dốc theo chu kỳ để tránh suy thoái) bất chấp chính sách thắt chặt tiền tệ.

Tuyên bố của FED hôm 4-5 cũng đề cập khả năng các vụ phong tỏa phòng dịch Covid-19 ở Trung Quốc làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và FED đang rất quan tâm đến rủi ro lạm phát.

Giá cổ phiếu ở Mỹ đã tăng vọt sau thông báo của FED trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc điều chỉnh giảm. Kết thúc phiên giao dịch hôm 4-5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 932,27 điểm, tương đương 2,81%, đóng cửa ở mức 34.061,06 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 932,27 điểm, tương đương 2,81%, đóng cửa ở mức 34.061,06 điểm. Ảnh: CNBC

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 2,99% lên 4.300,17 điểm và Nasdaq Composite tăng 3,19% lên 12.964,86 điểm. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020 đối với cả S&P 500 và Dow Jones.

Chiến lược gia Art Hogan tại Công ty dịch vụ môi giới chứng khoán National Securities (Mỹ) cho rằng quyết định của FED đã đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, đồng thời dự báo thị trường chứng khoán có thể tăng điểm cao hơn trong những phiên tới.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/fed-tang-lai-suat-manh-me-chung-khoan-my-nhay-vot-20220505084208894.htm