FED nâng lãi suất, chứng khoán Mỹ quay đầu

Thị trường chứng khoán Mỹ đã không thể giữ được đà tăng trong ngày và quay đầu giảm điểm sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đúng như dự báo, đồng thời tỏ dấu hiệu sẽ còn một lần tăng nữa vào tháng 12 năm nay.

Hôm qua, chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 106,93 điểm, tương đương 0,4% xuống 26.385,28 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 9,59 điểm, tương đương 0,3% xuống 2.905,97 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 17,11 điểm, tương đương 0,2% và kết phiên tại 7.990,37 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính thuộc S&P 500 giảm 1,27%, dẫn đầu đà đi xuống. Các nhóm cổ phiếu dịch vụ tiện ích và bất động sản, vốn nhạy cảm với lãi suất tăng, giảm hơn 1%.

Cả 3 chỉ số chính đã giữ được mức tăng trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên trước khi bắt đầu đột ngột giảm mạnh trong vòng nửa giờ giao dịch cuối cùng.

Sự đảo chiều của thị trường là phù hợp với các mô hình giao dịch vào những ngày mà ngân hàng trung ương tăng lãi suất, như được minh họa trong biểu đồ sau đây từ Tập đoàn Đầu tư Bespoke.

S&P quay đầu rớt mạnh trong nửa tiếng cuối phiên giao dịch sau quyết định tăng lãi suất của FED

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đã bỏ phiếu nhất trí tăng mức lãi suất chuẩn thêm 0,25% lên mức từ 2 - 2,25%, đồng thời dự báo khả năng sẽ tăng thêm 1 lần nữa vào tháng 12 năm nay, 3 lần nữa trong năm 2019 và 1 lần nữa trong năm 2020, trước khi lãi suất mục tiêu về mức ổn định quanh 3% trong năm 2021. FED cũng đã từ bỏ cụm từ chính sách tiền tệ “thích ứng” trong tuyên bố của mình.

Việc loại bỏ cụm “thích ứng” có thể được xem là một động thái “diều hâu” hơn của một ủy ban muốn trấn an nhà đầu tư rằng họ sẽ hỗ trợ trong trường hợp các điều kiện kinh tế hoặc thị trường trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, theo như Chủ tịch FED là Jerome Powell đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau thông báo của FED, thì việc loại bỏ từ này nên được coi là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang hoạt động như mong đợi.

Chủ tịch FED cũng cho biết ngân hàng trung ương này đang theo dõi chặt chẽ lạm phát - một tín hiệu cho thấy FED đang lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Mỹ có thể dẫn tới tình trạng quá nóng và buộc FED phải nâng lãi suất lên cao hơn.

Ngoài ra, Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) cũng dự báo tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 3,1%, cao hơn mức dự báo 2,8% hồi tháng 6/2018. Ước tính tăng trưởng trong năm 2019 cũng điều chỉnh tăng 0,1% lên 2.5%, trong khi ước tính cho năm 2020 vẫn giữ nguyên ở mức 2%.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các thành viên FOMC đưa ra dự báo cho năm 2021, với con số tăng trưởng dự kiến ở mức 1,8%. Dự báo về tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7%, cao hơn mức ước tính 3.6% cách đây 3 tháng.

Mike Loewengart, phó chủ tịch chiến lược đầu tư tại Tập đoàn E-Trade Financial Corp. chia sẻ trong một lưu ý: "Quyết định của FED gần như đã được đoán trước, và điều đó chỉ có thể khiến một số nhà đầu tư ngần ngại trong chốc lát dựa trên tất cả sự không chắc chắn trên thị trường, từ các vấn đề xung đột thương mại , một thị trường nhà ở không ổn định và nợ nần liên bang. Vì vậy, FED cần xây dựng một gói giải pháp để giải quyết một loạt các điều kiện kinh tế, điều này khiến cho việc đưa lãi suất trở lại mức bình thường là rất quan trọng. Do đó, cơ quan này sẽ tiếp tục hướng mục tiêu đó cho đến khi các điều kiện trong nền kinh tế trở nên khác biệt đáng kể.”

Eric Winograd, chuyên gia kinh tế cấp cao của AllianceBernstein cho biết: “Điều quan trọng từ cuộc họp hôm nay là FED đưa ra khá nhiều thông điệp cho một vài quý tới. FED có khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào mỗi quý cho đến mùa hè năm tới, khi đó lãi suất mục tiêu sẽ đạt được ở mức trung lập theo ước tính của cơ quan này.”

Ngoài mối quan tâm đến FOMC, các vấn đề xuanh quanh chính sách thương mại vẫn nằm trong danh sách những lo lắng hàng đầu của các nhà đầu tư. Trong khi Phố Wall đã nhiều lần phớt lờ mối đe dọa của việc tăng thuế quan, thay vào đó tập trung vào dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và các hoạt động kinh doanh vững chắc của các doanh nghiệp, thì các nhà đầu cơ vẫn gây ra những biến động ngắn hạn vì lo ngại tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Powell nói rằng mặc dù những căng thẳng quan hệ thương mại vẫn nằm trong tầm quan sát của ngân hàng trung ương này, nhưng tình hình hiện nay vẫn chưa tăng đến mức có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà hoạch định chính sách.

Đầu tuần này, các quan chức Trung Quốc đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump "bắt nạt thương mại" và thực hiện mục tiêu "nước Mỹ trên hết" bằng chi phí quan hệ quốc tế. Các lời chỉ trích được đưa ra khi hàng rào thuế quan mới nhất có hiệu lực, theo đó Mỹ đánh thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cũng đáp trả mức thuế từ 5-10% lên 60 tỷ USD hàng hóa của Hoa Kỳ.

Về dữ liệu kinh tế mới nhất, doanh số bán nhà mới tháng 8 tăng 3,5%, cao hơn dự báo.

Chứng khoán châu Á phần lớn đi lên vào hôm qua, với chỉ số Hang Seng của Hồng Công tăng mạnh hơn 1%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật tăng phiên thứ 7 liên tiếp. Các chỉ số chứng khoán chính ở châu Âu cũng phần lớn đóng cửa trong sắc xanh.

ĐỒNG AN

Chính sách tiền tệ "thích ứng" là chính sách của Cục Dữ trữ Liên bang nhằm tăng lượng tiền sẵn có để cho vay ở các ngân hàng. Một chính sách điều chỉnh được thực thi nhằm giảm bớt lượng tiền cung cấp. Trong suốt thời kì này, lãi suất sẽ giảm nhằm thu hút các nhà đi vay, từ đó kích thích nền kinh tế. Liên bang sẽ khởi xướng chính sách này khi lãi suất cao, nền kinh tế yếu và có nguy cơ bùng nổ lạm phát. Một khi lãi suất đã giảm đủ để kích thích nền kinh tế, Liên bang có thể sẽ lại quan tâm đến lạm phát và chuyển qua chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/fed-nang-lai-suat-chung-khoan-my-quay-dau-13557.html