Tính đến hết quý III/2025, kết quả kinh doanh của nhiều công ty tài chính tiêu dùng như FE Credit, F88, HD SAISON... đều cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi gia tăng tích cực cùng áp lực trích lập dự phòng giảm bớt. Tuy vậy, theo FiinRatings, chất lượng tài sản tiếp tục là thách thức lớn, với sự phân hóa ngày càng rõ nét về tỷ lệ nợ xấu giữa các công ty.
Trong bối cảnh chất lượng tín dụng bán lẻ suy yếu, chiến lược tìm kiếm động lực tăng trưởng từ mảng cho vay doanh nghiệp, vốn có lợi suất thấp hơn tương đối, đã phản ánh tác động trong diễn biến NIM của các ngân hàng bán lẻ những quý gần đây.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vưa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 và nhanh chóng gây chú ý với kết quả tăng trưởng vượt bậc. Lợi nhuận hợp nhất và các chỉ tiêu tài chính chủ chốt đều bứt phá mạnh, phản ánh hiệu quả chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và tăng trưởng tín dụng có trọng tâm.
Lợi nhuận VPBankS và FE Credit tăng trưởng tích cực cùng với kết quả ổn định của Bảo hiểm OPES đã đóng góp tích cực vào bức tranh kinh doanh hợp nhất của VPBank quý III cũng như 9 tháng đầu năm 2025.
Thị trường vốn Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của hoạt động IPO với hàng loạt thương vụ quy mô lớn. Trong đó, Vietcap tiếp tục thể hiện vị thế của mình trong lĩnh vực tư vấn, ngân hàng đầu tư.
Riêng quý III/2025, lãi trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 9.166 tỷ đồng (+77%), cao nhất trong 13 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lãi nhà băng này đã vượt kết quả cả năm 2024.
Lũy kế 9 tháng, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.
Tại HDSaison, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 709 tỷ đồng, tăng 18% svck và hoàn thành 47% kế hoạch năm. Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế bán niên 1.458 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ. FECredit báo lãi trước thuế bán niên hơn 267 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 707 tỷ đồng cùng kỳ và hoàn thành gần 24% kế hoạch lợi nhuận năm...
Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam lo ngại dư địa tăng trưởng thu hẹp, nhưng vốn ngoại vẫn ồ ạt đổ vào.
Năm 2024, tổng số thẻ tài chính lưu hành tại Việt Nam đạt gần 138 triệu, trong đó thẻ ghi nợ chiếm gần 89%. Tuy nhiên, thẻ tín dụng mới là động lực tăng trưởng chính của thị trường.
Apple vừa ra mắt iPhone 17 Pro bản 256 GB, và ngay lập tức sản phẩm này trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm thú vị là cùng một chiếc điện thoại, nhưng giá bán ở các thị trường lại có sự chênh lệch đáng kể.
Chiêu trò 'vay không cần trả' tưởng chừng phi lý lại khiến gần 100 người dân sập bẫy, để rồi hơn 4 tỷ đồng bị chiếm đoạt, còn họ trở thành những 'con nợ' bất đắc dĩ.
Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ).
Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 17 triệu đồng và phát thông báo truy tìm hai cựu nhân viên của FE Credit là Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Ngọc Diễm Thúy.
Trong nửa đầu năm 2025, Home Credit Việt Nam báo lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,5 lần so với mức lãi 593 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.
Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Ngọc Diễm Thúy đã giả danh nhân viên công ty tài chính để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bà Phạm Thị Nhung (thành viên HĐQT) đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB (0,13% cổ phiếu đang lưu hành).
Trong một nhận định mới đây, VIS Rating cho rằng các công ty tài chính tiêu dùng sẽ áp dụng chiến lược kinh doanh thận trọng hơn để đối phó với rủi ro tài sản gia tăng và biến động vĩ mô.
Sau hơn một thập kỷ tiên phong và dẫn dắt thị trường, FE Credit tiếp tục tái định vị toàn diện, thực sự 'chuyển mình' với những nâng cấp trong sản phẩm, mô hình vận hành và số hóa. Qua đó, công ty đang kiến tạo nên những giá trị chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững cho ngành tài chính tiêu dùng.
Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng thương mại đã đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024. Tốc độ này cao hơn đáng kể so với mức 4% của cùng kỳ năm 2024, đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Từng lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm, GPBank đã bắt đầu có lãi trở lại kể từ tháng 6 vừa qua.
Cổ phiếu VPB tăng giá trong phiên giao dịch ngày 28/7, chính thức lập đỉnh lịch sử mới nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng và dòng tiền mua mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Lợi nhuận của một số công ty tài chính tiêu dùng tăng mạnh trở lại và nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân dự báo tăng trong cao điểm tiêu dùng nửa cuối năm 2025.
Ngân hàng VPBank vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 2.000 trái phiếu trong năm 2025 để huy động vốn cho vay cá nhân và doanh nghiệp. Đây là đợt phát hành tiếp theo sau các đợt chào bán thành công gần 17.500 tỷ đồng từ đầu năm.
Hai công ty tài chính dẫn đầu về vốn điều lệ là FE Credit và EVNFinance đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, chất lượng tài sản có sự phân hóa.
Sau nhiều năm kiên trì chiến lược 'tăng trưởng đi đôi với tái cấu trúc', Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vừa ghi dấu mốc mới: dư nợ tín dụng hợp nhất cán ngưỡng 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6 % so với đầu năm và cao hơn 30,3 % so với cùng kỳ 2024.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực.
Lãi từ ngân hàng mẹ cho đến hoạt động chứng khoán của VPBankS, tài chính tiêu dùng của FE Credit đã giúp VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 11.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm.
Nhiều ý kiến kỳ vọng thị trường tài chính tiêu dùng sẽ phục hồi nửa cuối năm 2025, với lợi nhuận toàn ngành cải thiện nhờ động lực từ tăng trưởng GDP, các doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và mở rộng hợp tác với các nhà bán lẻ. Tuy vậy, rủi ro và hiệu quả kinh doanh giữa các công ty tài chính sẽ phân hóa rõ nét.
Tài chính tiêu dùng đã phục hồi nhờ vào nỗ lực xử lý nợ xấu và môi trường kinh doanh ổn định hơn - dẫn đến tỷ lệ nợ xấu phát sinh mới và chi phí tín dụng giảm…
Các công ty tài chính tiêu dùng đang dần phục hồi nhờ nỗ lực xử lý nợ xấu và môi trường kinh doanh ổn định hơn. Dự báo năm 2025, cầu vay tiêu dùng tăng trưởng trở lại, nhưng cũng xuất hiện những yếu tố rủi ro vĩ mô sẽ tác động đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp.
Sau những khó khăn trên thị trường, các công ty tài chính tiêu dùng đang trở lại mạnh mẽ.
Nhu cầu vốn tiêu dùng được dự báo phục hồi từ năm 2025, mở ra triển vọng lợi nhuận tích cực cho các công ty tài chính sau giai đoạn chững lại.
Hết thời 'gà đẻ trứng vàng', nhiều công ty tài chính tiêu dùng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Năm 2025, dự báo cầu vay tiêu dùng chưa tăng trưởng trở lại trong khi tình trạng nợ xấu, yếu thanh khoản vẫn là vấn đề nan giải của nhiều công ty.
Quyết định miễn nhiệm với ông Nguyễn Thành Long có hiệu lực từ ngày 1/7.
Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (LOTTE Finance) chính thức được NHNN phê duyệt tăng tổng vốn điều lệ lên hơn 4.912 tỷ đồng.
Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (Lotte Finance) chính thức được NHNN phê duyệt tăng tổng vốn điều lệ lên hơn 4.912 tỷ đồng.
Với mức tăng trưởng tín dụng vượt trội mặt bằng chung, tập trung vào cho vay khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng VPBank (mã cổ phiếu VPB) có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm hạn mức tín dụng trong nửa cuối năm 2025.
Thị trường tài chính tiêu dùng đang chứng kiến làn sóng rút lui đồng loạt của nhiều ngân hàng nội, mở đường cho các tập đoàn tài chính nước ngoài gia tăng hiện diện và chiếm lĩnh thị phần.
Quốc hội quyết nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ban lãnh đạo Ngân hàng VPBank (mã cổ phiếu VPB) cho biết sẽ mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và quản lý quỹ nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện. Đồng thời, quá trình tái cơ cấu sẽ giúp Ngân hàng GPBank thoát lỗ và có lãi ngay trong năm nay.