FDI của Hàn Quốc liên tục dẫn đầu trong 5 năm qua

Phát biểu tại Đêm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngày 11/12/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng bày tỏ ấn tượng với tổng vốn FDI đăng ký hằng năm của Hàn Quốc luôn duy trì ổn định ở mức 7 - 9 tỷ USD liên tục trong 5 năm qua, là đối tác dẫn đầu đầu tư ổn định vào Việt Nam.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đêm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, tháng 3/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc.

Vừa qua, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có chuyến thăm chính thức thành công tại Hàn Quốc, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Lãnh đạo Việt Nam sang Hàn Quốc sau 4 năm với định hướng nâng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và giao lưu Nhân dân.

Hàn Quốc hiện là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với hơn 62 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký, nếu tính cả một số dự án quy mô lớn đầu tư qua nước thứ 3, tổng vốn FDI Hàn Quốc tại Việt Nam đạt khoảng 70 tỷ USD. Đa số các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Các nhà đầu tư Hàn Quốc luôn nhạy bén, quyết định nhanh và quyết liệt triển khai nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ và luôn có trách nhiệm với người lao động cũng như quan tâm đến các hoạt động xã hội.

Trong 3 năm qua, nổi lên của một số thương vụ M&A quan trọng của các đối tác Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong đó, riêng năm 2018, tổng giá trị góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam dự kiến đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2017. Đây là sự thay đổi quan trọng về chất, mục tiêu đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, có sự chuyển dịch từ các dự án sản xuất đơn thuần sang quan hệ hợp tác theo chiều ngang tiếp cận trực tiếp đến doanh nghiệp, thị trường trong nước. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang có sự chuyển mình tích cực trở thành đối tác và thị trường có độ trưởng thành.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn đến cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như vai trò cầu nối liên kết của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, KCCI, Korcham, Kotra... đã luôn đồng hành, vượt qua nhiều thử thách, cùng chia sẻ những thành công với Việt Nam trong suốt gần 3 thập kỷ vừa qua. Đồng thời, hoan nghênh Chính sách hướng Nam mới của Chính quyền Tổng thống Moon Jae In, trong đó coi Việt Nam là đối tác trọng tâm hướng đến các dự án hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu Nhân dân...

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng tin tưởng rằng, với tất cả tiềm năng của Việt Nam, sự cải thiện mạnh mẽ về môi trường đầu tư cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị thế đối tác FDI hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng trong quá trình hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ảnh: MPI

Nhân dịp này, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng vinh dự được Korcham trao tặng Kỷ niệm chương về những hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=41824&idcm=188