FC Vinh I có trận thư hùng tại 'chảo lửa' thành Vinh

Các cầu thủ FC Vinh I đã 'hành quân' về quê hương và có trận đấu thư hùng với FC Đại Cát ngay tại 'chảo lửa thành Vinh'.

Hai đội tặng cờ lưu niệm trước trận "thu hùng".

Hai đội tặng cờ lưu niệm trước trận "thu hùng".

Chiều ngày 1/9, sau khi tiếng còi kết thúc trận tranh huy chương đồng giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE kết thúc, cũng là lúc trận thư hùng giữa FC Vinh I tại Hà Nội và FC Đại Cát bắt đầu tại sân vận động trường Đại học Kinh tế, TP Vinh, Nghệ An.

Trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao, cùng thế trận đôi công rực lửa.

FC Vinh I được thành lập với mục đích gắn kết những người con đã từng học tại Trường THPT Vinh I (hay còn gọi là trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Những thành viên cựu học sinh (niên khóa 1994-1997) của Trường Vinh I đã chính thức thành lập CLB bóng đá và lấy tên là FC Vinh I. Đây cũng là sân chơi để các thành viên từng học tại Vinh I có thời gian rèn luyện sức khỏe, găn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Thông qua CLB các thành viên cũng mong muốn sẽ gắn kết2 được nhiều người con đã từng học ở Vinh I và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Cả hai đều có những miếng đánh bài bản, tỷ số 1-1 phản ánh những gì đã diễn ra trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Nhân dịp quốc khánh 2/9, câu lạc bộ đã có chuyến “hành quân” về quê hương nơi “chảo lửa thành Vinh” và có trận đấu giao hữu với FC Đại Cát. Đây là một đội bóng được đánh giá khá cao tại TP Vinh với lối chơi kỷ luật. Các cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm nên có những “miếng đánh” bài bản và kỹ thuật.

Trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao, cùng những pha bóng không kém phần quyết liệt. Thế trận đôi công diễ ra căm go, kết thúc hiệp 1 hai đội hòa nhau với tỷ số 1 – 1.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/fc-vinh-i-co-tran-thu-hung-tai-chao-lua-thanh-vinh-d76724.html