FBI: Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài, nghiêm trọng nhất với Mỹ

Giám đốc Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray khẳng định, Trung Quốc, chứ không phải Nga, mới là mối đe dọa lâu dài 'nghiêm trọng nhất' đối với Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo Daily Caller, ngày 18/7, Giám đốc Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray khẳng định, Trung Quốc, chứ không phải Nga, mới là mối đe dọa lâu dài “nghiêm trọng nhất” đối với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn phóng viên kênh truyền hình NBC tại Diễn đàn An ninh Aspen, ông Wray nói FBI đã tiến hành các cuộc điều tra gián điệp kinh tế tại tất cả 50 bang, nhằm lần ra dấu vết hoạt động của Trung Quốc.

Ông Wray nói: “Hoạt động của Trung Quốc trải rộng, từ hạt giống ngũ cốc ở bang Iowa cho tới tuabin gió ở Massachusetts.”

Ông Wray nhận xét, mặc dù ông thừa nhận sự nghiêm trọng của mối đe dọa xuất phát từ Nga, song ông cho rằng: “Trung Quốc đang nỗ lực tự chứng tỏ mình là siêu cường thống trị duy nhất. Họ đang cố gắng thay thế Mỹ trong vai trò này.”

Giám đốc FBI nghĩ rằng: “Từ khía cạnh công tác phản gián, Trung Quốc thể hiện đây là mối đe dọa rộng lớn nhất, thách thức nhất và nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt.”

Theo ông, hoạt động gián điệp của Trung Quốc "là nỗ lực của cả một nhà nước," bao gồm "hoạt động gián điệp kinh tế cũng như truyền thống, tận dụng cả nguồn nhân lực lẫn các phương thức trên không gian mạng."

Quan chức tình báo này khẳng định: "Số lượng, sự lây lan, mức độ nghiêm trọng của các hoạt động này là điều mà chúng ta không thể đánh giá thấp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/fbi-trung-quoc-la-moi-de-doa-lau-dai-nghiem-trong-nhat-voi-my/514378.vnp