FBI điều tra về gói hàng chứa chất độc ricin gửi Tổng thống Trump

Hãng tin CNN thông báo vào ngày 19 /9 rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thu giữ một gói hàng có chứa ricin được gửi tới Tổng thống Donald Trump. Sau đó, FBI đã xác nhận đang điều tra gói hàng này.

Sự xuất hiện của chất độc ricin trong gói hàng đã được xác nhận qua hai thử nghiệm. CNN cho biết trước khi đến Nhà Trắng, tất cả thư từ bưu kiện đều được sắp xếp trong một cơ sở bên ngoài Nhà Trắng. Bên cạnh đó, New York Times viết rằng đây là một phong bì được gửi từ Canada.

FBI điều tra về gói hàng chứa chất độc ricin gửi Tổng thống Trump.

FBI điều tra về gói hàng chứa chất độc ricin gửi Tổng thống Trump.

Phản ứng trước thông tin trên, FBI chia sẻ với Reuters rằng họ đang điều tra với Cơ quan Mật vụ và Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Mỹ về lô hàng đáng ngờ trên được gửi tại một trung tâm bưu chính của chính phủ. FBI cho biết: “Tại thời điểm này, không có mối đe dọa nào đối với an ninh công cộng".

Ricin là một chất có độc tính cao sinh ra từ hạt thầu dầu và đôi khi được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố.

Trước đây, hồi tháng 10/2018, dấu vết của chất ricin đã được phát hiện trong ít nhất 2 gói hàng được gửi tới Nhà Trắng. FBI sau đó đã bắt giữ một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, 39 tuổi, tên William Clyde Allen. Theo cáo trạng, người đàn ông này cũng gửi một lá thư chứa bột đậu thầu dầu cho Tổng thống Donald Trump.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/fbi-dieu-tra-ve-goi-hang-chua-chat-doc-ricin-gui-tong-thong-trump-118937.html