'Fast & Furious 9' cùng một loạt phần 2 phim hoạt hình lùi ngày ra mắt sang tận 2020

Thay vì thúc đẩy ra mắt sớm hơn để đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ, 'Fast & Furious 9', 'Trolls 2', 'Minions 2', 'The Croods 2' và cả 'Godzilla Vs. Kong' đều đủng đỉnh dời sang năm 2020 để khởi chiếu.

Có vẻ như năm 2020 đang được chọn là mốc trở lại của nhiều sequel điện ảnh. Cách đây vài hôm, nhà sản xuất cùng đạo diễn James Cameron cũng vừa xác nhận phần 2 của siêu phẩm Avatar sẽ chính thức ra rạp vào tháng 12/2020, thì mới đây, phần tiếp theo của sequel Fast & Furious lẫn Trolls cũng đã thông báo dời thời điểm ra mắt của mình sang năm 2020.

Avatar 2 xác nhận ra mắt cuối năm 2020 cùng dàn diễn viên nhí - những người chủ tương lai của hành tinh Pandora.

Đến lượt Fast & Furious 9 cũng thông báo dời sang 2020. (Trong hình là Charlize Theron và Vin Diesel trong The Fate of the Furious (2017))

Trailer phim Fast & Furious 8.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Fast & Furious 9 sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng vào 19/04/2019, tuy nhiên hiện tại, bộ phim đã lùi hẳn 1 năm sang thời điểm mới: 10/04/2020. Lý do chưa được hãng Universal đưa ra, nhưng theo thông tin bên lề mà các trang tin nước ngoài có được, nguyên nhân chủ yếu thuộc về việc đàm phán hợp đồng của dàn diễn viên cũ, cũng như chọn lựa gương mặt “cầm trịch” - đạo diễn - cho dự án này. Vin Diesel, The RockMichelle Rodriguez là 3 cái tên được các fan của sequel phim điện ảnh hành động tốc độ này mong đợi sẽ góp mặt, cùng với ác nữ Charlize Theron.

Những nhân vật trong phần 8 được kỳ vọng trở lại trong phần 9.

Bên cạnh đó, có nguồn tin khác cho rằng, việc lùi ngày ra mắt để nhà sản xuất có thể chuẩn bị phần phim ngoại truyện cho 2 nhân vật Hobbs và Deckard do The Rock cùng Jason Statham đảm nhận. Nếu quả thực là như thế thì ít nhất đây cũng là niềm an ủi cho người hâm mộ, thì việc kéo dài quá lâu sự chờ đợi của khán giả sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu bộ phim khi ra mắt.

Jason Statham.

The Rock.

Còn nhớ 2 phần phim trước đó,Furious 7Fate of the Furious đều lần lượt đứng vị trí thứ 2 và 3 về doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, với 147.1 triệu USD và 98.8 triệu USD, chỉ đứng sau Batman v. Superman: Dawn of Justice với 166 triệu USD.

Vin Diesel.

Cùng với Fast & Furious 9, phần 2 phim hoạt hình về những chú quỷ lùn tinh nghịch nhiều màu sắc - Trolls - cũng vừa thông báo dời ngày ra mắt sang 14/02/2020 - dịp lễ Valentine. Như vậy, 4 năm chính là khoảng cách giữa 2 phần, điều khiến cho khán giả bày tỏ sự lo ngại rằng, liệu sau 4 năm, còn bao nhiêu người nhớ và ấn tượng về phần trước đó?

Trolls (2016).

Trailer phần 1 của Trolls.

Những chú quỷ lùn tinh nghịch Troll.

Ngoài ra, cũng vào mốc năm 2020, phim hoạt hình Nimona của hãng Blue Sky (hãng phim hoạt hình nổi tiếng với sequel phim Rio, Ice Age, The PeanutEpci) cũng sẽ ra mắt vào dịp Valentine. Song song đó, một loạt các phim siêu anh hùng của MarvelDC Comics cũng đã lên lịch khởi chiếu trong năm đó nhưng chưa có thông tin chính thức về nhân vật cũng như tên phim. Một cái tên khác đáng quan tâm chính là sự kết hợp của Godzilla Vs. Kong- dự kiến khởi chiếu vào 22/05/2020, Minions 2- 03/07/2020, The Croods 2 - 18/09/2020, Sing 2 - 25/12/2020.

Godzilla Vs Kong.

Minions 2.

The Croods 2.

Sing 2.

Có vẻ như tất cả những cái tên phim hoạt hình nổi bật đều chọn thời điểm năm này để ra mắt phần 2 của mình. Chắc chắn đây sẽ là một năm đầy sôi động cho thị trường phim ảnh từ đầu đến cuối năm.

Nguyễn Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/fast-furious-9-cung-mot-loat-phan-2-phim-hoat-hinh-lui-ngay-ra-mat-sang-tan-2020-1635031.html