Fashion Runway Spring - Summer 2021: Dấu ấn giao lưu văn hóa Việt Nam và quốc tế

Fashion Runway Spring and Summer đã quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thời trang, các nhà thiết kế tên tuổi trong nước và quốc tế cùng đông đảo các người mẫu, diễn viên tham gia trình diễn. Nhiều BST đã được 'trình làng' trong đêm diễn vừa qua. Khán giả đã có một đêm cùng thăng hoa và đầy mãn nhãn. Hơn nữa, sự kiện còn là hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua tiếng nói của thời trang.

Hãy cùng Báo Thế Giới & Việt Nam lắng nghe những chia sẻ và cảm xúc của những người tham gia đêm diễn Fashion Runway Spring - Summer 2021.

Diễn viên Hà Hương - khách mời đêm diễn Fashion Runway Spring - Summer 2021.

Diễn viên Hà Hương - khách mời đêm diễn Fashion Runway Spring - Summer 2021.

Diễn viên Hà Hương

“Khi nhận được lời mời tham gia chương trình của ban tổ chức, Hà Hương cảm thấy rất vui mừng. Đối với những người làm nghệ thuật như Hương, việc được sống với những hoạt động nghệ thuật là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, sau một thời gian dài kể từ khi mọi hoạt động văn hóa – xã hội bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động nghệ thuật còn khiến mình nhớ hơn, đam mê hơn và khao khát hơn. Vì vậy khi được mời tham dự chương trình, Hà Hương đã đồng ý ngay lập tức. Đồng ý vì người tổ chức chương trình là một người bạn của Hà Hương, và mình biết rằng bạn ấy luôn làm việc rất chỉn chu, chất lượng của show diễn sẽ được đảm bảo. Đồng ý vì hoạt động thời trang đang trên đà hội nhập, mang lại nhiều ý nghĩa cho nhiều người, và khiến Hà Hương được thỏa mãn đam mê hoạt động nghệ thuật của mình.

Là một nghệ sĩ và một người yêu cái đẹp, việc tổ chức show diễn thời trang sau khi dịch bệnh được dần kiểm soát là việc mà mình ủng hộ. Đây là cơ hội cho những nhà thiết kế trong nước giới thiệu những tâm huyết của họ đến với khán giả, góp phần làm tôn vinh vẻ đẹp Việt. Bên cạnh đó, hoạt động thời trang như này góp phần làm từng bước bình thường hóa hoạt động văn hóa – xã hội, đóng góp cho sự hội nhập văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam với nền văn hóa, nghệ thuật của thế giới.”

CEO Nguyễn An Huy - Thương hiệu Dame' Elegante

CEO Nguyễn An Huy – Thương hiệu Dame’ Elegante

“Tôi rất vui mừng khi nhận được lời mời từ ban tổ chức vì tôi thấy những giá trị cốt lõi mà ban tổ chức hướng tới phù hợp với bộ sưu tập mà tôi đang sáng tạo trong thời gian này. Thứ nhất, tôi muốn góp tiếng nói ủng hộ thông điệp bảo vệ môi trường trong thời trang cùng ban tổ chức thông qua sự kiện này. Những bộ cánh trong bộ sưu tập mới của tôi đều được sản xuất từ những chất liệu thiên nhiên với môi trường, khiến cho người mặc cảm nhận được sự tươi mới của cuộc sống, của môi trường, từ đó biết yêu cuộc sống, yêu môi trường hơn. Những bông hoa hồng – điểm nhấn đại diện cho thiên nhiên trên mỗi bộ cánh chính là cách gửi gắm thông điệp này của tôi. Thứ hai, khác với những định hướng thường sản xuất trang phục dạ hội cao cấp ‘Haute Couture’ mà tôi thường làm trước đây, lần này, thông qua thương hiệu mới ‘Dame’ Elegante’, tôi muốn được phục vụ nhiều khách hàng hơn với những sản phẩm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như trang phục dạo phố, trang phục đi làm, trang phục đi sự kiện đi sự kiện.”

Người mẫu quốc tế Katerina

“Tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi được có mặt tại Việt Nam và tham gia chương trình này. Trong một vài phút tới chương trình sẽ bắt đầu, tất cả các khâu chuẩn bị gồm tóc, trang điểm, trang phục đều đã sẵn sàng. Tôi rất hồi hộp chờ tới giờ diễn và tôi mong sẽ có một đêm diễn thành công.”

Người mẫu quốc tế Katerina

NTK Nguyễn Duy An – CEO thương hiệu ST Fashion

“Tôi mong muốn truyền tải tấm lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường tới khán giả thông qua bộ sưu tập ‘Rừng cấm’ của mình. Lấy cảm hứng từ hai mùa Xuân - Hè của khí hậu nhiệt đới, những yếu tố cấu thành nên rừng bao gồm những kì nguyên của Rừng, những loài động vật quý hiếm, các loài cây cối và các nguồn khoáng sản thiên nhiên, tôi mong rằng mọi người sẽ nhận ra vẻ đẹp và giá trị của rừng. Chỉ khi mọi người nhận ra được điều này thì mọi người mới hiểu, từ đó cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường - thứ mà chúng ta cần phải gìn giữ.”

NTK Nguễn Duy An – CEO thương hiệu ST Fashion.

Thảo Phương - Á quân Nextop Model 2018

“Mình đã được nhận lời mời tham gia show diễn cách đây hơn 1 tháng và mình thực sự rất háo hức. Được biết đây là một show diễn rất lớn, quy tụ rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng tại miền Bắc, cùng sự có mặt của cả mẫu nhí và mẫu lớn. Rất lâu rồi Hà Nội mới có một show diễn lớn như thế này. Và mình, với vai trò là một người trình diễn, mình đang rất háo hức và chờ đợi đến giờ biểu diễn. Mong rằng khán giả sẽ cảm nhận được một sức sống mới về thời trang sau một thời gian dài chìm đắm và sẽ ủng hộ, theo dõi hết chương trình. Chúc cho show diễn đêm nay thành công rực rỡ!”

Thảo Phương – Á quân Việt Nam Nextop Model 2018

Cindy Hạnh Chu – Trưởng BTC Fashion Runway Spring and Summer 2021

“Thời gian vừa qua, ảnh hưởng của dịch Covid rất là nặng nề, đây là show diễn đánh dấu sự trở lại của tôi cũng như của hoạt động nghệ thuật. Vì tổ chức chương trình trong thời gian đặc biệt như này nên tôi cũng đã gặp phải nhiều khó khăn. Tôi ví dụ như làm thế nào để có thể sắp xếp công việc cho các nhà thiết kế, người mẫu nước ngoài vốn rất bận rộn, lại không có mặt ở Hà Nội có một lịch trình phù hợp để đảm bảo tiến độ công việc.

Tôi có hai thông điệp gửi tới những người theo dõi chương trình. Đầu tiên, tôi là một người rất yêu môi trường, thông qua chương trình, qua những bộ sưu tập của các nhà thiết kế, tôi muốn truyền tải tình yêu đối với môi trường của mình và mong mọi người có nhận thức trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại đang là sự giao mùa xuân – hạ, tôi muốn khán giả cảm nhận được sự tươi mới với những gam màu xanh mát mắt lấy cảm hứng từ thiên nhiên, để từ đó có thêm niềm yêu đời, niềm hi vọng sau một thời gian dài dịch bệnh ảm đạm, và sau đó là cung chung tay đóng góp cho một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thứ hai, tôi là một người rất yêu cái đẹp, yêu thời trang, tôi muốn đóng góp sức mình để phát triển nền thời trang nước nhà. Show diễn này khác với những show tôi từng làm ở chỗ, lần này có sự tham gia cộng tác từ các nhà thiết kế và người mẫu nước ngoài, những khách mời là những nhà đầu tư kinh tế nước ngoài đến để tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Qua đây, không chỉ là những giá trị nghệ thuật – văn hóa được giao lưu, mà những giá trị thực tế hơn đối giữa để các doanh nghiệp làm thời trang cũng có cơ hội được trao đổi.”

Trưởng BTC Cindy Hanh Chu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/fashion-runway-spring-summer-2021-dau-an-giao-luu-van-hoa-viet-nam-va-quoc-te-143568.html