Fansipan trắng xóa băng giá giữa đêm hè, chuyên gia thời tiết nói gì?

Sáng nay 7.4, nhiệt độ Sa Pa chỉ còn 5,2 độ C, đặc biệt trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá chỉ sau một đêm. Liên quan vấn đề này, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, một người hàng chục năm theo dõi thời tiết khu vực Lào Cai - đã có giải thích vì sao có băng giá giữa mùa hè.

Đỉnh Fansipan phủ trắng băng tuyết giữa tháng 4. Ảnh: Bá Hiệu

Ông Lưu Minh Hải cho biết, hiện tượng thời tiết xảy ra đêm qua tại đỉnh Fansipan không phải tuyết rơi mà chỉ là băng giá. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan khi xuống dưới 0 độ C thì sẽ xuất hiện băng giá. Nguyên do là đêm 6.4, trên đỉnh Fansipan có mưa nhỏ, mưa phùn tạo điều kiện cho băng giá hình thành. Nếu mưa to thì không thể hình thành băng giá do giọt nước rơi xuống bị trượt đi.

Những bông hoa gần khu vực đỉnh Fansipan bao bọc lớp băng tuyết. Ảnh: Chiến Nguyễn

“Khi mưa nhỏ những giọt nước bám vào các cành cây, ngọn cỏ gặp nhiệt độ thấp dưới 0 độ C, hình thành nhũ băng và nó lớn dần ra theo thời gian” - ông Hải nói.

Fansipan mờ mịt băng tuyết. Ảnh: Chiến Nguyễn

Về việc trời bỗng nhiên đổ lạnh đột ngột, ông Hải giải thích do đợt gió mùa lần này tràn về miền Bắc rất mạnh, nên nhiệt độ giảm sâu. Nhưng hiện tượng này không phải bất thường mà chỉ là ít xảy ra. Trước đây, có những năm nhiệt độ Sa Pa vẫn xuống rất thấp vào tháng 3 - 4. Sáng nay (7.4), trạm khí tượng thủy văn Sa Pa đo được nhiệt độ Sa Pa xuống 5,2 độ C.

Băng tuyết giữa mùa hè sẽ hấp dẫn du khách lên đỉnh Fansipan.

Hiện nay, khu vực xung quanh đỉnh Fansipan, người dân không canh tác, chủ yếu là đồi núi và được sử dụng làm du lịch. Do đó, dù xảy ra băng tuyết nhưng không làm ảnh hưởng tới canh tác của người dân.

Qua một đêm, Fansipan có đầy băng tuyết. Ảnh: Chiến Nguyễn

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng; ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Dự báo ngày và đêm nay (7.4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Cây cối bọc băng tuyết. Ảnh: Chiến Nguyễn

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. Dự báo đợt rét này ở Bắc Bộ sẽ còn xảy ra trong ngày và đêm hôm nay, từ ngày mai (8.4) trời ấm dần.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/fansipan-trang-xoa-bang-gia-giua-dem-he-chuyen-gia-thoi-tiet-noi-gi-600051.ldo