Fan xúc động khi biết Vương Nhất Bác dù bị bong gân cổ chân, viêm cơ tim vẫn luôn thích nhảy múa

Vương Nhất Bác có thể dễ dàng điều khiển tất cả các kiểu nhảy, và anh ấy biết nắm bắt các động tác khó.

Theo thông báo chính thức của Hiệp hội vũ công Trung Quốc, chúng ta có thể thấy những tính từ như siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc được đặt lên hàng đầu và phần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “sức mạnh và đức tính kiểu mẫu” được dành cho Vương Nhất Bác.

Giờ đây, công chúng đều biết rằng kỹ năng nhảy của Vương Nhất Bác rất xuất sắc và và thuộc nhóm những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu. Nhưng trước năm 2019, những điều này chỉ được lan truyền trong ngành và những người hâm mộ ngôi sao này.

Vào năm 2019, Vương Nhất Bác, người được nhiều người biết đến hơn nhờ tư cách diễn viên, cũng đã được nhiều người chú ý đến nhờ thế mạnh về vũ đạo của anh ấy.

Ngoài việc thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện của mình trong phim, anh còn cho khán giả thấy được niềm yêu thích vũ đạo tột độ.

Anh liên tục học các động tác mới từ các vũ công, và sau đó chọn các bài không an toàn trên mỗi màn để thể hiện các động tác vũ đạo mới học được. Đây là loại theo đuổi đỉnh cao, không sợ hãi thất bại.

Vương Nhất Bác rất yêu thích lối chơi đối đầu kiểu cũ nhưng không bao giờ phiến diện khi đưa ra những đánh giá và lựa chọn với tư cách là đội trưởng, ngay cả khi số lượng người trong đội bị đe dọa, anh ấy sẽ đưa ra phán quyết công bằng.

Nói về điều này, Vương Nhất Bác thể hiện có vẻ rõ ràng hơn trên Thiên thiên hướng thượng, khi anh học các kiểu nhảy khác nhau, bao gồm: nhảy dân gian, nhảy Latin, nhảy Tân Cương, nhảy chim công, múa kiếm...

Không nghi ngờ gì rằng sức mạnh vũ đạo của Vương Nhất Bác rất quan trọng để Hiệp hội Múa Trung Quốc chọn anh ấy làm người quảng bá; nhưng điều quan trọng là "đức tính" của anh ấy với tư cách là một vũ công hàng đầu.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997 tại Lạc Dương, Hồ Nam. Anh bắt đầu học vũ đạo từ năm 11 tuổi, được chọn làm thực tập sinh năm 13 tuổi và chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm UNIQ vào năm 2014 (tức là năm 17 tuổi).

Nghĩ về tuổi teen, chúng ta vẫn đang ở độ tuổi thiếu hiểu biết, được bố mẹ chiều chuộng. Nhưng Vương Nhất Bác lại một mình ở nước ngoài, phải chịu đựng những khó khăn vất vả khi còn là thực tập sinh cho đến khi ra mắt năm 17 tuổi, kéo dài suốt 4 năm.

Nhưng cũng bởi vì Vương Nhất Bác thích nhảy, anh ấy kiên định một nguyên tắc, "Tôi thích chuyên nghiệp, và là người chuyên nghiệp cuối cùng!". Vì vậy, anh ấy đã tiếp tục khiêu vũ dù anh ấy bị viêm cơ tim khi còn nhỏ.

Sau đó, Vương Nhất Bác may mắn và trở thành người dẫn chương trình thực tập của Thiên thiên hướng thượng, mặc dù anh ấy là người ít xuất hiện nhất, nhưng chỉ cần được gọi biểu diễn, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để biểu diễn đến cùng.

Khi Vương Nhất Bác là người khởi xướng thể hiện điệu nhảy của một nhóm nhạc nữ, ta bị choáng và động tác khá tự nhiên. Bất kể sân khấu lớn hay nhỏ, bất kể vị trí nào, anh luôn xuất hiện rực rỡ trên sân khấu với tư thế sung mãn nhất.

Vương Nhất Bác có thể dễ dàng điều khiển tất cả các kiểu nhảy, và anh ấy biết nắm bắt các động tác khó. Vì vậy, đầu gối của anh ấy luôn có sẹo, hay bị bong gân cổ chân. Vương Nhất Bác là người có thể vừa xịt thuốc giảm ho vì có đờm mà chưa bao giờ bỏ qua việc luyện tập và ghi chép.

Vương Nhất Bác có thể nhảy và hát đồng thời, anh ấy cũng có thể kiểm soát biểu cảm của mình và điều chỉnh hơi thở của mình một cách tự nhiên mà không có biến động lớn.

Cao Phương Nga - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/vuong-nhat-bac-du-bi-bong-gan-co-chan-hay-viem-co-tim-van-luon-nhay-202105310933281063.html