Fan Trung Quốc phẫn nộ trước án phạt nhẹ cho cầu thủ 'đá láo'

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra bất bình trước án phạt của CLB Guangzhou Evergrande cho cầu thủ Wei Shihao sau pha bóng triệt hạ đối phương ở cúp Tứ hùng 2019.

Hôm 26/3, CLB Guangzhou Evergrande đưa ra án phạt nội bộ với Wei Shihao sau khi cầu thủ này có pha tắc bóng nguy hiểm với tiền vệ Otabek Shukurov trong trận đấu tranh hạng ba giữa tuyển Trung Quốc và Uzbekistan tại Cúp tứ hùng 2019.

Theo đó, cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 1 tháng. Đồng thời, Guangzhou cũng tuyên bố việc có khai trừ Wei Shihao ra khỏi đội hay không sẽ dựa trên sự ăn năn của chân sút 23 tuổi.

Cầu thủ Trung Quốc Wei Shihao vào bóng nguy hiểm với đối thủ. Ảnh: Sina.

Cầu thủ Trung Quốc Wei Shihao vào bóng nguy hiểm với đối thủ. Ảnh: Sina.

Lý giải này xuất phát từ thông tin trên mạng xã hội cho rằng với hành vi chơi bóng thô bạo và làm xấu mặt nền bóng đá quốc gia, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ bị CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Ngay sau khi án phạt được công bố, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đều tỏ ra không hài lòng với bản án quá nhẹ mà Wei Shihao phải nhận cho hành vi chơi bóng phản tinh thần thể thao của mình.

“So với mức lương cao ngất, hình phạt như vậy không những không có tính răn đe cầu thủ, mà còn không thể ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai”, tờ Sina bình luận.

Truyền thông Thượng Hải cho rằng hành vi trút giận về phía đối thủ của Wei Shihao là không thể chấp nhận. Chân sút này đã 23 tuổi, không còn là một cầu thủ trẻ non nớt để chơi bóng theo cách xấu xí như vậy.

Wei Shihao đang bị truyền thông và fan Trung Quốc chỉ trích nặng nề. Ảnh: Getty Images.

Phóng viên Liu Xinxin của tờ Sina đưa ra nhận định trong bài viết của mình: “Các cầu thủ nên học cách làm người trước khi họ trở thành cầu thủ giỏi. Đây không chỉ là sự thật mà bản thân Wei Shihao cần học tập mà còn là nền tảng cho tương lai của bóng đá Trung Quốc”.

Theo báo cáo thống kê trong một cuộc khảo sát trên Sina có đến 70% người hâm mộ đánh giá bản án này là quá nhẹ cho chân sút sinh năm 1995.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên Trung Quốc cũng cho rằng việc Guangzhou cấm thi đấu 1 tháng đối với chân sút này là không hợp lý, Wei Shihao xứng đáng nhận hình phạt nặng hơn.

Quỳnh Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-trung-quoc-phan-no-truoc-an-phat-nhe-cho-cau-thu-da-lao-post930322.html