Fan trao giải thưởng hài hước cho Đức Huy và tuyển thủ Việt Nam

Diễn đàn của người hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam - Fandom Owker - mới đây tự tổ chức và bầu chọn 'lễ trao giải' cho các cầu thủ với nhiều hạng mục hài hước, thú vị.

Đức Huy được fan trao giải với slogan 'Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc' Tại "Lễ trao giải Owker Awards 2018" do người hâm mộ tự tổ chức và bầu chọn, các tuyển thủ Việt Nam được trao nhiều giải thưởng hài hước, "bá đạo".

1. Slogan của năm - "Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc": Người nhận giải thưởng này không ai khác ngoài Đức Huy - chàng cầu thủ nổi tiếng với tính cách "lầy lội" và cách nói chuyện "mặn mà" trên mạng xã hội. Đức Huy hài hước nhận mình mang dòng máu hoàng tộc với loạt biệt danh tự phong như "hoàng tử Ả Rập", "vị vua ba chân". Trong các cuộc trò chuyện với fan, Đức Huy cũng thường xưng "ta" và gọi mọi người là "thần dân". Ảnh: FBNV.

2. Linh vật của năm - "Tồm": Khi còn là cậu thiếu niên, Xuân Trường từng trả lời phỏng vấn bày tỏ sự thích thú khi được ăn cơm ngon trong những ngày tập luyện cùng đội tuyển: "Ngày em ăn 3 bữa, mỗi bữa 3 bát cơm, có rất nhiều món ngon như thịt gà, tồm, tôm, cá". Chàng tiền vệ khi ấy đã phát âm "tôm" thành "tồm". Sau khi clip được dân mạng "khai quật", Xuân Trường bắt đầu gắn với cái tên vui "Tồm Vương". Biệt danh mới khiến các nickname cũ như "híp híp", "Trường playboy" của anh bị lu mờ. Ảnh: @vivilitii.

3. Meme của năm - "Dáng đứng Văn Thanh": Tại trận bán kết giải bóng đá U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam và U23 Qatar phải phân định thắng thua qua loạt sút penalty cân não. Hậu vệ Vũ Văn Thanh khi ấy được giao nhiệm vụ "kết liễu" đối thủ bằng tình huống sút luân lưu cuối cùng. Sau cú sút chuẩn xác đưa đội nhà vào chung kết, Văn Thanh gây ấn tượng mạnh với dáng đứng lừng lững trên sân cỏ. Khoảnh khắc này nhanh chóng "gây bão" mạng và trở thành "hiện tượng ảnh chế". Ảnh: FBNV.

4. Kỹ năng của năm - "Sơ-vin": Không chỉ được nhắc đến là một trong những trung vệ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, Trần Đình Trọng còn nổi tiếng với thói quen sơ-vin mọi lúc, mọi nơi. Hình ảnh chàng trung vệ thi đấu máu lửa, song nghiêm túc với kiểu áo "đóng thùng" trong mọi trận đấu khiến fan thích thú. BTC Lễ trao giải Owker Awards 2018 còn tặng Đình Trọng giải "Nghề của năm", lấy cảm hứng từ lần anh trêu đùa các em nhỏ trong buổi giao lưu rằng mình là "bác sĩ Tuấn". Ảnh: FBNV.

5. Thần chú của năm - "Thôi mà, thôi": Clip ghi lại màn dỗi hờn của Công Phượng với Văn Thanh tại sân bay sau giải U23 châu Á 2018 từng làm "dậy sóng" cộng đồng mạng cách đây một năm. Tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn, Công Phượng vui vẻ tiết lộ nội tình: "Lúc đó đang đi, có một tốp người tiến tới, Văn Thanh bảo: 'Kìa kìa', Phượng bảo: 'Xời, kìa cái gì', kiểu vậy". Câu chuyện đơn giản như vậy, song biểu cảm đáng yêu của hai cầu thủ cũng đủ "đốn tim" fan nữ. Nickname "công chúa dỗi hờn" của Công Phượng cũng ra đời từ đó. Ảnh cắt từ clip.

6. Trò chơi của năm - "Xông lên": Khi HLV Park Hang-seo họp báo sau chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, các học trò của ông bất ngờ chạy vào xịt nước, hò hét trước sự chứng kiến của gần trăm phóng viên trong nước và quốc tế. Màn "làm loạn" đáng yêu này do đội trưởng Quế Ngọc Hải cầm đầu bằng khẩu hiệu "xông lên", sau đó "rút" và "không biết ai cả nhớ". Nhiều người bật cười trước phút giây xả hơi có phần "bá đạo" của các tuyển thủ sau giải đấu đầy căng thẳng. Ảnh: Minh Chiến.

7. Hoa khôi của năm - Trần Minh Vương: Màn hóa thân thành cô dâu Thái Bình của Minh Vương vào năm 2016 được fan "khai quật" khi nam tiền vệ gây chú ý trong màu áo tuyển quốc gia thời gian qua. Cầu thủ quê Thái Bình được khen xinh không thua kém gì các cô gái. Thực tế, Minh Vương có bạn gái xinh đẹp tên Nguyên Nguyên (24 tuổi, sống ở Mỹ). Đôi trẻ đã bên nhau 3 năm. Ảnh cắt từ clip.

8. Thuyền triển vọng của năm - "Quế Ngọc Hải - Đặng Văn Lâm": Hai trụ cột của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 không chỉ kết hợp ăn ý trên sân cỏ, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ tình bạn thân thiết ở ngoài đời. Hải Quế, Lâm Tây cùng sinh năm 1993 và từng được triệu tập lên đội U19 Việt Nam. Khoảnh khắc đôi bạn lời qua tiếng lại sau tình huống thiếu ăn ý ở trận bán kết lượt về AFF Cup trước Philippines khiến fan lo lắng. Song ngay sau trận đấu, Lâm Tây đã chia sẻ hình ảnh thân thiết với Hải Quế, qua đó xóa tan tin đồn bất hòa. Ảnh chụp màn hình.

9. Chiến hạm của năm - "Tư Dũng - Trọng ỉn": Hai chàng trung vệ tuyển Việt Nam thân nhau từ SEA Games 2017 khi được ăn ở, tập luyện và đá cùng vị trí. Từ khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) đầu năm 2018, tình bạn khăng khít giữa Tư Dũng - Trọng ỉn được nhiều người để mắt tới, "ship" nhiệt tình trên mạng xã hội. Tuy chênh nhau 2 tuổi, Đình Trọng - Tiến Dũng gọi nhau thân thiết là "bồ" hay "tình yêu" và xưng mình. Trong hầu hết clip, hình ảnh của giới truyền thông, bộ đôi này luôn dính nhau như sam. Ảnh: FBNV.

10. Hình ảnh truyền cảm hứng của năm - "U23 Việt Nam trên tuyết": 2018 là một năm kỳ diệu với bóng đá Việt Nam khi chúng ta liên tiếp xác lập những cột mốc lịch sử. Trong đó, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở giải U23 châu Á 2018 đọng lại trong người hâm mộ nhiều cảm xúc nhất. Hình ảnh các tuyển thủ ăn mừng sau cú sút "cầu vồng tuyết" của Quang Hải như đốm lửa đỏ rực lên trong tuyết trắng khiến nhiều người xúc động. Khoảnh khắc Văn Thanh dùng tay gạt tuyết cho Quang Hải đá phạt, Duy Mạnh cúi đầu trước lá quốc kỳ cắm trên tuyết cũng là ký ức đẹp trong lòng mọi người mỗi khi nghĩ về "đại chiến trên tuyết". Ảnh: FBNV.

Tiến Dũng, Đình Trọng khiến fan bật cười với clip hát nhép Hai chàng hậu vệ Olymic Việt Nam thường "đốn tim" fan nữ bằng loạt ảnh, clip đáng yêu.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-trao-giai-thuong-hai-huoc-cho-duc-huy-va-tuyen-thu-viet-nam-post912320.html