Fan tiết lộ lý do Xuân Trường ra mắt không thành công với Buriram United

Xuân Trường đã có màn ra mắt trong trận đấu giao hữu của đội bóng mới, Buriram United. Tiền vệ sinh năm 1995 có hiệp đấu đầu tiên khá ổn định nhưng sau đó, trong một tình huống để mất bóng anh đã khiến đội nhà bị cầm hòa 1-1.

Có thể nói màn ra mắt đội bóng mới ở Thai League của tiền vệ người Tuyên Quang đã không thành công như mong đợi.

Xuân Trường được HLV Bozidar Bandovic điền tên trong đội hình xuất phát ở trận cầu giao hữu vớ CLB Nakhon Ratchasima để kỷ niệm 10 năm ngày đội bóng này chính thức đổi tên thành Buriram United.

Trong trận cầu này, ngôi sao tiền vệ tuyển Việt Nam được xếp đá ở vị trí sở trường của một tiền vệ tổ chức tấn công. Xuân Trường được giao thêm nhiệm vụ cùng đồng đội tham gia đánh chặn khi đội nhà bị mất bóng ở khu vực trung lộ.

Phải thừa nhận ngôi sao tiền vệ tuyển Việt Nam có kỹ thuật tốt cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Thêm vào đó, Xuân Trường sở hữu những đường chuyền dài, chuyền ngắn có độ chuẩn xác rất cao.

Tuy nhiên, điểm yếu của tiền vệ người Tuyên Quang là thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi. Trong cuộc tranh tài cùng Nakhon Ratchasima vào ngày hôm qua, ngôi sao sinh năm 95 có ít nhất là hai đường chuyền bóng gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Thế nhưng tiền đạo của Buriram United lại không tận dụng thành công. Kết thúc hiệp một, đội bóng mới của Xuân Trường dẫn trước đối thủ 1-0.

Hiệp hai của trận đấu được diễn ra trong một thế trận quân bình thì ngôi sao cựu tiền vệ đội bóng phố núi để mất bóng.

Các cầu thủ đội khách đã chớp thời cơ và tổ chức phản công nhanh. Trong tình huống này, các hậu vệ Buriram United buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm để giải nguy.

Trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt đền và trên vạch 11m, cầu thủ của Nakhon Rachasima đã không bỏ lỡ cơ hội, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 53.

Sau khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà, nhận thấy Xuân Trường yếm thế trong các pha tranh chấp bóng bởi thể lực cạn kiệt, HLV Bandovic cho anh ra nghỉ và kết thúc màn trình diễn kém thành công của mình.

Fan hâm mộ “Trường híp” cho rằng ngôi sao của mình không may mắn khi khoác chiếc áo số 21 Buriram United bởi trước Xuân Trường đã có tổng cộng 5 cầu thủ từng sử dụng áo số này bao gồm:

Chitpanya Tisud ở mùa giải 2015/16, Prakit Deeporm năm 2014/15, Leandro Torres năm 2013/14, Juan Quero 2012/13 và Jirawat Makarom ở năm 2011/12. Ngoại trừ Jirawat Makarom thì 4 trường hợp còn lại đều phải rời khỏi Buriram United ngay sau mùa giải khi khoác chiếc áo số 21.

Buriram United hiện đang là đội bóng mạnh hàng đầu tại xứ sở chùa vàng. 10 năm qua, đội bóng này đã 7 lần vô địch Thai League, 3 lần đoạt Cup FA và 4 lần đăng quang ở League Cup.

Trong hợp đồng ký kết với đội bóng Thái Lan, HAGL cài điều khoản Xuân Trường phải được thi đấu 70%-80% số trận của Buriram United ở mùa tới. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc rất lớn vào việc ngôi sao người Tuyên Quang chứng minh được rằng mình đang có phong độ tốt.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/fan-tiet-lo-ly-do-xuan-truong-ra-mat-khong-thanh-cong-voi-buriram-united-107316.html