Fan tạo bánh sinh nhật bắt trend từ phim 'Diên Hi công lược'

Nói về độ phủ sóng trên mạng xã hội, bộ phim 'Diên Hi công lược' là cái tên được chú ý hơn cả. Một tiệm bánh thậm chí đã tạo ra nhiều mẫu mang màu sắc trang phục của dàn diễn viên.

Trên mạng xã hội, nhiều người bàn tán sôi nổi về Diên Hi công lược, dư âm bộ phim không chỉ dừng lại ở các tình tiết mà còn trở thành đề tài “chế” hài hước của dân mạng. Bằng chứng là nhiều cửa hàng đã tung ra những chiếc ốp điện thoại, thiết kế nail, concept đám cưới, phong cách trang điểm… theo bộ phim cung đấu này.

Bánh mang sắc hồng theo trang phục của Thuần Phi.

Mới đây, nhãn hiệu bánh The Cake Factory cũng cho ra đời loạt bánh kem theo thiết kế trang phục của Phú Sát Hoàng Hậu, Ngụy An Lạc, Nhàn Phi và các nhân vật trong Diên Hi công lược.

Chiếc bánh kết hợp màu sắc từ trang phục của Nhàn Phi khiến bạn trẻ thích thú.

Có chiếc bánh được kết hợp giữa màu sắc trang phục của Ngụy Anh Lạc sang trọng với tone màu trắng - xanh, những bông hoa điểm xuyết đơn giản. Hay bánh mang màu sắc từ “bộ cánh” của hoàng hậu đầy khí chất với màu hồng - vàng nhạt.

Diệp Thanh Tùng (sinh năm 1992), tác giả các mẫu bánh đồng thời là CEO của hiệu bánh, cho biết vì là fan của bộ phim ăn khách này, nên khi mới xem vài tập, anh đã tập trung tạo ra những chiếc bánh theo tạo hình và tone màu phù hợp với các nhân vật.

Săc trắng xanh trên chiếc váy của Ngụy Anh Lạc thuở chưa trở thành phi tần.

“Các mẫu bánh này không hoàn toàn ăn theo bộ phim, mà chỉ có màu sắc khá giống và mang phong cách của các nhân vật. Vì vậy, sản phẩm khi ra lò nhận được sự đón nhận của khách hàng. Tất cả chi tiết, từ bông hoa, chiếc lá, tạo hình đều do tôi tự tay làm bằng đường và màu thực phẩm, rất an toàn”, Thanh Tùng chia sẻ.

Tùng cho biết thêm bánh của của hàng chỉ dùng bột dừa, không dùng bột mỳ, khi ăn không ngấy, tạo ra hương vị đặc biệt mà không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chiếc bánh biến tấu màu sắc ấn tượng.

Đây cũng là nơi cho ra đời chiếc bánh kem cầu vồng, từng trở thành trào lưu của giới trẻ Sài Gòn vài tháng trước. Tọa lạc ngay tại số 43 Lý Tự Trọng, tiệm bánh cũng là địa điểm quen thuộc của những tâm hồn mê đồ ngọt. Khách hàng tới đây mua bánh có thể kết hợp thưởng trà, ngắm hoa tại 38 Flower Market & Tea House.

Tiệm từng tạo trào lưu bánh 7 sắc cầu vồng ấn tượng.

Nơi này vốn là biệt thự cổ, nằm nấp sau những tòa trung tâm thương mại, cao ốc ồn ào tại Sài Gòn. Tòa nhà được chủ nhân bảo tồn kiến trúc sẵn có, và chỉ sơn mới, lau chùi, gia cố nguyên vật liệu. Thiết kế hiện tại chú trọng đến sự thanh tao, nhẹ nhàng, pha chút lãng mạn để phù hợp với văn hóa “ăn bánh - uống trà - thưởng hoa” của Nhật Bản.

Giang Di Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-tao-banh-sinh-nhat-bat-trend-tu-phim-dien-hi-cong-luoc-post876422.html