Fan Sơn Tùng M-TP 'tố' FC Noo chơi xấu, tạo hàng rào bủa vây sân khấu

Trước hành động tạo hàng rào, chiếm đóng vị trí đẹp sát sân khấu của cộng đồng người hâm mộ Noo Phước Thịnh, FC của Sơn Tùng M-TP đã đăng đàn tố cáo và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng.

Cụ thể, vào tối ngày 6/1, sự kiện chào năm mới diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người tham dự, trong đó có không ít fan của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng, Tóc Tiên, Hương Tràm, Vũ Cát Tường,... Với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, dàn nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ dư luận.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy vậy, cũng tại chương trình, cộng đồng fan hâm mộ của Noo Phước Thịnh đã bị chỉ trích thậm tệ về hành vi cô lập, “bảo vệ” thần tượng của mình.

Cụ thể, khi tham dự chương trình đón năm mới, nhóm fan của Noo Phước Thịnh đã chơi xấu, lập hàng rào nhận chỗ và chèn ép các FC khác. Thậm chí, nhóm này còn sẵn sàng gây chiến với bất kì FC nào có ý định tiến gần sân khấu.

Sự việc đã được người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP chụp ảnh, quay phim và đăng tải trên mạng xã hội. Rất đông fan của các ca sĩ khác cũng lên tiếng “làm chứng” cho việc này.

Được biết, hành động của nhóm fan Noo Phước Thịnh bắt nguồn từ việc muốn bảo vệ nam ca sĩ, tránh sự cố đáng tiếc cách đây vài hôm trước.

Cụ thể, chỉ mấy ngày trước, Noo Phước Thịnh còn đang gặp sự cố trong lúc đang tham gia một trò chơi trên sân khấu, nam ca sĩ bất ngờ bị một khán giả ném ly vào người. Sự việc khiến giọng ca “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” bị thương ở lưng và không thể tiếp tục buổi biểu diễn của mình. Quá bức xúc trước hành động quá khích của kẻ lạ mặt, Noo Phước Thịnh đã lên mạng xã hội dằn mặt: "Còn chuyện gì nữa không! Đến hết cùng một lúc đi... Cũng may người ăn cái ly đó là mình. Chứ nếu là khán giả của mình thì xác định...".

Trước ồn ào không đáng có đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của HLV The Voice, cuối cùng đại diện của FC đã lên tiếng giải thích. Theo người này, hàng rào mà họ lập ra là để giữ chỗ cho khán giả lớn tuổi và cả trẻ em trong FC. Hơn nữa, "vòng tròn hôm đó cũng rất bé, bên phải là FC Hương Tràm, 3 hàng đầu là FC Sơn Tùng, bên tay trái là FC Vũ Cát Tường. Nên FC Noo hoàn toàn không có chuyện cô lập các FC khác và khán giả tại đêm nhạc".

Dù vậy, một số Sky (FC của Sơn Tùng M-TP) vẫn bày tỏ bức xúc và cho biết đó là lời giải thích không thỏa đáng khi bản thân đến từ rất sớm nhưng không thể lại gần sân khấu - nơi FC Noo Phước Thịnh chiếm đóng.

Fans Noo Phước Thịnh nắm tay nhau tạo thành hàng rào cô lập.

Lời khẳng định của Fans Sơn Tùng về sự việc.

Riêng Noo Phước Thịnh, sau khi tìm hiểu xong sự việc, nam ca sĩ đã thể hiện rõ niềm tin với FC 3 miền, đồng thời không quên bảo vệ hành động mà các fan đang làm vì mục đích duy nhất chính là giữ gìn hình ảnh cho mình.

"Noo biết sẽ có rất nhiều luồng dư luận trái chiều ở ngoài kia về Noo và cả chúng ta nhưng thật vinh hạnh cho Noo khi được cưỡi chung một chiếc tàu cùng các bạn tiến về phía trước. Chúng ta không cần thanh minh với cả thế giới về con người chúng ta như thế nào. Mặc cho thị phi, sóng gió ngoài kia, chúng ta mỗi ngày một lớn mạnh, đúng với tinh thần nhân đạo của chúng ta. Noo không còn dám trông mong gì hơn. Thời gian và cách mà mọi người nhìn về các bạn sẽ nói lên tất cả", Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Dù vậy, Noo Phước Thịnh vẫn chọn cách tin tưởng người hâm mộ của mình.

Xét trên khía cạnh công bằng, hành động “đánh dấu lãnh thổ” của người hâm mộ vẫn chưa thực sự văn minh. Bởi lẽ dù mang bản chất bảo vệ thần tượng, không muốn người mình yêu thương bị tổn thương nhưng hành động tự cô lập, “sừng cồ” phản ứng hay sẵn sàng gây sự với người hâm mộ của nghệ sĩ khác tuyệt đối không phải là cách hành xử thông minh của một fan văn minh.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/fan-son-tung-m-tp-to-fc-noo-choi-xau-tao-hang-rao-bua-vay-san-khau