Fan nhà Trịnh Sảng: Khuyên cô nàng đi đến nước khác sinh sống, đặt tên đất nước tỷ dân là bông hoa độc ác

Trịnh Sảng xưa giờ luôn khép mình trước cánh phóng viên và giới truyền thông, nhưng đổi lại nữ diễn viên rất thân thiện và vui vẻ với fan hâm mộ. Tranh thủ những thời gian rảnh rỗi, cô nàng sẽ chiều lòng fan bằng cách trò chuyện và chia sẻ những bức ảnh đời thường của mình với người hâm mộ.

Chỉ mới chưa đầy 4 ngày, cuộc sống của Trịnh Sảng coi như sụp đổ hoàn toàn sau khi loạt scandal "thuê người mang thai hộ, đòi bỏ thai trong khi đã được 7 tháng, rồi lại chối bỏ không nhận con" bị vạch trần trong những ngày qua.

Theo diễn biến mới nhất của loạt phốt trên, nữ diễn viên chính thức bị gạch tên khỏi giới giải trí Hoa ngữ khi lệnh phong sát (cấm sóng, cấm xuất hiện trên màn ảnh và cấm hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức) đã được ban hành. Sau tất cả, sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên Cổ kiếm kỳ đàm coi như tiêu tan.

Đứng trước làn sóng tẩy chay vì bê bối lần này, dù đúng hay sai, nhận lỗi hay không nhận lỗi thì Trịnh Sảng vẫn phải trả một cái giá rất đắt cho những hành động " Ngu xuẩn" tự mình gây ra. Có thể sẽ đứng bên bờ vực nói lời chia tay Showbiz, thân bại danh liệt.

Cụ thể, hãng thời trang Prada ngay lập tức cập nhật dòng trạng thái trên một trang mạng xã hôi: "Tập đoàn Prada chính thức chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với nữ diễn viên Trịnh Sảng".

Trước sự tẩy chay và lệnh ban hành cấm sóng đối với Trịnh Sảng, cộng đồng fan của Trịnh Sảng bất ngờ hỗn loạn trước thông tin Trịnh Sảng rời khỏi làng giải trí:

"Trịnh Sảng, đất nước này chính là như vậy, là đất nước của những bông hoa độc ác, bạo lực mạng đến cực đoan, các loại luân thường đạo lý có thể khiến cho con người ta trở nên ngạt thở. Chị hãy tới nước ngoài để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do hơn. Bở vì, giờ đây cho dù cgij có nói gì cư dân mạng cũng sẽ không hiểu, cho nên chị không cần phải tiếp tục giải thích gì thêm nữa, cũng không cần phải xin lỗi nữa. ..Vậy nên, lựa chọn rời khỏi đất nước này, chị sẽ càng thêm hạnh phúc.". Thậm chí, họ gọi tên đất nước tỷ dân là bông hoa độc ác, khuyên Trịnh Sảng đến nơi khác sống, không cần giải thích, không cần xin lỗi.

Chỉ trong vòng 4 ngày, thông tin Trịnh Sảng giải nghệ đã được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng trên đất nước tỷ dân và nhiều nước khác trong đó có Việt Nam. Nhiều fan của Trịnh Sảng đều tỏ vẻ lo lắng và tiếc nuối vì Trịnh Sảng hiện đang là nữ diễn viên rất nổi tiếng với hàng loạt dự án phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả đòi tẩy chay, mong muốn cô rời khỏi giới giải trí vì những hành động trái với đạo đức.

Theo quy định về việc trao giải danh dự của Hoa Đỉnh, ban tổ chức đã quyết định thu hồi hai giải thưởng từng trao cho Trịnh Sảng trước khi scandal nổ ra, đó là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong dòng phim truyền hình hiện đại của Trung Quốc lần thứ 19 và Top 10 ngôi sao truyền hình hàng đầu được khán giả yêu thích nhất lần thứ 13. Đồng thời, các giấy chứng nhận và danh hiệu giải thưởng, cúp của nữ diễn viên cũng sẽ bị thu hồi, hủy bỏ.

Võ Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/fans-trinh-sang-goi-trung-quoc-la-dat-nuoc-cua-nhung-bong-hoa-doc-ac-20210118120947833.html