Fan Mexico xuất hiện, World Cup sáng bừng rực rỡ

Những CĐV đến từ Trung Mỹ mang tới sắc màu, sự náo nhiệt khi đội bóng ra quân gặp Đức ngày 17/6.

Nón sombrero bắt đầu xuất hiện ở World Cup 2018. Món trang phục truyền thống của Mexico trở thành sự khác biệt tại mỗi giải đấu lớn.

Tại Mexico, âm nhạc, vũ điệu nón và rượu là những nét văn hóa nổi bật. CĐV Trung Mỹ mang điều này tới Nga trình diễn dịp World Cup.

Mexico bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước ứng cử viên vô địch ngay trong trận ra quân.

Bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano đem đến không khí cuồng nhiệt chưa từng có cho CĐV Mexico trên xứ bạch dương.

Không khí huyên náo với ca nhạc khắp nơi, trái ngược với những nhóm CĐV Đức sau trận đấu.

Mexico thường xuyên ra khỏi vòng bảng. Trong lịch sử, đội tuyển áo xanh chỉ hai lần vào tứ kết, năm 1970 và 1986, cả hai lần Mexico là chủ nhà.

Các fan nữ xinh đẹp với những chiếc mũ phong cách Nga.

Nụ hôn của hai cặp tình nhân trong trận đấu.

Trang phục, phụ kiện, hóa trang và sự huyên náo, CĐV Mexico không thiếu một phẩm chất gì của những fan bóng đá cuồng nhiệt nhất.

Thắng lợi ở trận ra quân gặp đối thủ mạnh Đức đem đến hy vọng tiến xa cho đội tuyển Mexico tại Nga 2018.

Thế Ngọc

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/fan-mexico-xuat-hien-world-cup-sang-bung-ruc-ro-3765195.html