Fan Marvel khấp khởi chờ đợi 'Avengers 3' phá kỷ lục 'Star Wars'

'Avengers: Infinity War' sẽ thu ít nhất 220 triệu USD tại Bắc Mỹ cuối tuần này. Nhiều người lạc quan dự đoán con số thậm chí còn có thể vượt 'Star Wars: The Force Awakens' (2015).

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Câu chuyện điện ảnh lớn nhất trong thời gian này chắc chắn là Avengers: Infinity War khi bộ phim chính thức khởi chiếu tại nhiều nơi trên thế giới từ 25/4. Theo tạp chí Variety, Disney và Marvel Studios có thể mong chờ bom tấn thu 225-245 triệu USD trong kỳ nghỉ cuối tuần từ riêng Bắc Mỹ.

Đối với thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, Avengers: Infinity War phải tới 27/4 mới ra rạp. Giới quan sát lạc quan cho rằng phim hoàn toàn có khả năng chạm mốc doanh thu ra mắt 250 triệu USD nội địa, qua đó phá kỷ lục 248 triệu USD mà Star Wars: The Force Awakens lập được hồi cuối 2015.

Cột mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu gần như là nhiệm vụ bắt buộc mà bom tấn hoàn toàn có thể làm được. Trước đó, các nhà sản xuất đã rót cho Avengers: Infinity War khoản ngân sách thực hiện lên tới trên 300 triệu USD (chưa tính chi phí marketing và quảng bá).

Giới quan sát lạc quan cho rằng Avengers: Infinity War hoàn toàn có thể tạo nên cột mốc mới trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Disney.

Trong lịch sử điện ảnh, mới chỉ có năm phim ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ với doanh thu trên 200 triệu USD. Bên cạnh Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi (2017, 220 triệu USD), Jurassic World (2015, 208 triệu USD), The Avengers (2012, 207,4 triệu USD) và Black Panther (2017, 202 triệu USD) là những tác phẩm đã làm được điều đó.

Avengers: Infinity War là những sự kiện xảy ra sau tập Captain America: Civil War (2016) khoảng hai năm. Lúc này, ác nhân Thanos (Josh Brolin) xuất đầu lộ diện để thu nạp 6 Viên đá Vô cực, qua đó hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực nhằm tiêu diệt một nửa vũ trụ.

Hai nhóm siêu anh hùng Avengers và Vệ binh dải Ngân hà nay buộc phải hợp tác trước khi quá muộn. Lần lượt, Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Spider-Man (Tom Holland), Star Lord (Chris Pratt), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)… kề vai sát cánh trong trận chiến sống còn.

Đến nay, The Avengers (2012) vẫn là bộ phim MCU có thành tích ra mắt ấn tượng nhất tại Bắc Mỹ với 207,4 triệu USD. Phần hai của loạt phim - Avengers: Age of Ultron (2015) - “chỉ” thu 191 triệu USD nội địa sau ba ngày đầu trình chiếu.

Avengers: Infinity War ra đời ngay sau thành công khổng lồ của Black Panther (2018). Hồi đầu năm, tập phim riêng về siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) cùng thuộc MCU gây ấn tượng mạnh với cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình, và đến nay thu hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu.

Nhóm đối thủ chính của Avengers: Infinity War tại phòng vé đều là các gương mặt cũ như Rampage hay A Quiet Place. Phải tới 18/5, một tác phẩm siêu anh hùng khác là Deadpool 2 mới có thể thách thức khả năng trụ rạp của bom tấn. Do đó, Avengers: Infinity War đang đứng trước cơ hội cực lớn để xô đổ các kỷ lục phòng vé.

Tại Việt Nam, phim chính thức khởi chiếu từ 25/4.

Bầu không khí các suất chiếu sớm ‘Avengers: Cuộc chiến Vô cực’ Khán giả Hà Nội đội mưa để tới rạp mua vé và theo dõi các suất chiếu đầu tiên bom tấn giải trí lớn nhất năm.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-marvel-khap-khoi-cho-doi-avengers-3-pha-ky-luc-star-wars-post837334.html