Fan lớn của Dương Tử tuyên bố 'chắc nịch': Phiên vị của thần tượng sẽ không bao giờ xếp sau Ngô Diệc Phàm trong 'Thanh trâm hành'

Fan Dương Tử đưa ra bằng chứng, lý luận cùng với lời tuyên bố chắc nịch rằng phiên vị của thần tượng mình sẽ không bao giờ xếp sau Ngô Diệc Phàm trong Thanh trâm hành.

Thanh trâm hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang - ngôn tình Trâm trung lục của nhà văn Trắc Trắc Khinh Hàn. Tác phẩm kể về câu chuyện xảy ra vào năm thứ 14 của thời đại nhà Đường: Hoàng Tử Hà - người con gái với thiên chất thông minh chỉ trong một đêm lại gặp phải thảm họa khi cả nhà bị hạ độc chết. Mình nàng sống xót và trở thành tội nhân, Hoàng Tử Hà quyết định tìm đường rửa sạch thanh danh.

Mới đây, trong hội nghị chiêu thương Tencent, nhà sản xuất Thanh trâm hành đã tuyên bố chính thức về dàn diễn viên chính của bộ phim. Đúng như dự đoán, Ngô Diệc PhàmDương Tử lần đầu tiên có cơ hội nên duyên trong phim mới. Tác phẩm dự tính ban đầu gồm 80 tập, được chia làm hai phần. Bộ thượng mang tên Thanh trâm hành, bộ hạ mang tên Thiên Hà Hưng.

Ngô Diệc Phàm và Dương Tử sẽ lần đầu nên duyên trong Thanh trâm hành.

Ngô Diệc Phàm và Dương Tử sẽ lần đầu nên duyên trong Thanh trâm hành.

Theo như thông báo ban đầu của nhà sản xuất đã nhắc đến tên của Ngô Diệc Phàm trước Dương Tử khiến nhiều người mặc định nhà trai sẽ chiếm phiên vị nhất phiên.

Ở đây, phiên vị có nghĩa là thứ tự tên tuổi của diễn viên tham gia được sắp xếp trên poster và thông tin của bộ phim. Những cái tên được xếp ở vị trí đầu chứng tỏ sự nổi trội, địa vị và danh tiếng của người nghệ sỹ đó so với những bạn diễn khác. (Người có phiên vị đứng đầu (nhất phiên) không đồng nghĩa với thời lượng lên phim nhiều nhất, nhưng lại chứng tỏ được tên tuổi của mình “đáng gờm” và nổi tiếng nhất so với dàn diễn viên. Nhiều trường hợp, những diễn viên hạng A, nổi tiếng đảm nhận vai khách mời vài phút cũng được xếp phiên vị cao, thậm chí là nhất phiên.)

Ngô Diệc Phàm

Dương Tử

Mới đây, một fan lớn của Dương Tử đã đăng bài viết kèm theo chứng cứ cùng những lý lẽ của mình, đưa ra lời tuyên bố chắc nịch: “Không có chuyện phiên vị Dương Tử bị xếp sau Ngô Diệc Phàm trong Thanh trâm hành”.

Người này đưa ra những lập luận như sau: “Cùng lắm cả hai có phiên vị ngang nhau (chứ không thể xảy ra kiểu tình huống thứ ba: ở đây theo fan Dương Tử chỉ có 2 loại: một là Dương Tử nhất phiên, hai là cả hai ngang nhau phiên vị). Đây là phim nữ chủ Hoàng Tử Hà.

Kịch bản sẽ phải tôn trọng nguyên tác, bám theo nguyên tác mà thay đổi, cải biên đôi chỗ. Trước đó, có một kịch bản làm nội dung thay đổi hoàn toàn đã bị loại bỏ. Tác phẩm được chuyển thể hay, xuất sắc đều phải dựa vào nguyên tác gốc. Hành vi vì tư lợi mà thoát ra khỏi nguyên tác nên phải loại trừ ngay.”

Bên cạnh đó, fan của Dương Tử còn đính kèm bằng chứng, chứng minh phiên vị của cả hai chưa được xác định như nhiều người đã lầm tưởng cho rằng Ngô Diệc Phàm nhất phiên. Tấm ảnh được chụp lại từ tài khoản chính thức của Sina truyền hình và Tencent giải thích lý do nhắc tên Ngô Diệc Phàm trước Dương Tử là vì theo thứ tự sắp xếp họ (dựa theo tên pinyin của cả hai).

Thế nên hiện tại, fan nhà Dương Tử cho rằng ekip sản xuất chỉ mới công bố thần tượng của mình hợp tác với Ngô Diệc Phàm trong Thanh trâm hành, còn chuyện phiên vị chưa được tuyên bố chính thức. Theo người hâm mộ Dương Tử, việc phiên vị trong tác phẩm này cũng chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra: Một là Dương Tử nhất phiên, hai là cả hai đồng phiên vị, sẽ không có khả năng thứ ba xảy ra - tức là phiên vị Ngô Diệc Phàm đứng trước được Dương Tử.

Theo bạn, bạn nghĩ chuyện phiên vị trong Thanh trâm hành sẽ được sắp xếp như thế nào để làm hài lòng đôi bên?

Thiên Bình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/fan-duong-tu-phien-vi-cua-than-tuong-se-khong-xep-sau-ngo-diec-pham-6352892.html