Fan Federer khó xử khi Nadal đấu Djokovic tại Roland Garros

Nadal sẽ cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Federer nếu vô địch, trong khi Djokovic đứng trước cơ hội vượt mốc 310 tuần giữ ngôi số một thế giới của 'Tàu tốc hành'.

Trước trận chung kết Pháp Mở rộng giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal, người hâm mộ Roger Federer đều khó đưa ra lựa chọn đứng về "Rafa" hay "Nole".

Hai hạt giống hàng đầu thể hiện đúng phong độ để lần thứ 56 gặp nhau, nhiều nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Chuyên gia quần vợt Alex Corretja của Eurosport nhận định "đây là kịch bản hoàn hảo và không cần quá quan tâm ai sẽ giành chiến thắng".

 Nadal và Djokovic trước cơ hội cân bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Federer. Ảnh: USOpen.

Nadal và Djokovic trước cơ hội cân bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Federer. Ảnh: USOpen.

"Muốn Nadal vô địch vì không ưa Djokovic"

Trang chủ Roland Garros tạo cuộc thăm dò ý kiến của người hâm mộ về tay vợt giành chức vô địch. Nhiều người ủng hộ Nadal khi có lợi thế sân đấu đã giúp anh 12 lần nâng cúp. Tuy nhiên, lượt bình chọn của người hâm mộ gây choáng váng. 73,4% tỷ lệ phiếu bầu trong cuộc khảo sát tin Nadal sẽ nâng cao chức vô địch, bất chấp kẻ thách thức là Djokovic.

Thành tích vô tiền khoáng hậu của Nadal trên mặt sân đất nện Paris khiến anh được người hâm mộ đánh giá cao. Tay vợt số hai thế giới chưa thua một lần nào trong 12 trận chung kết trước. Chưa có đối thủ nào kéo anh vào tới set 5 tại chung kết Pháp Mở rộng.

Trên một số diễn đàn, người hâm mộ Federer, dù không muốn kỷ lục 20 Grand Slam bị cân bằng, vẫn ủng hộ Nadal vô địch. "Là fan Federer, nhưng tôi thích Rafa vô địch, và cả hai bỏ xa Djoker", "Thật khó lựa chọn, nhưng tôi vẫn đứng về phía Nadal", là hai trong số những bình luận.

Một số người hâm mộ bình luận hài hước khi mong muốn cả hai không nhận cúp: "Nadal thắng sẽ cân bằng Grand Slam với Federer. Nole thắng sẽ cân bằng số tuần đứng ngôi số một. Làm thế nào để hai anh cùng thua đây" hay "Fan anh Fed tối nay sẽ vò đầu bứt tóc rồi".

Nếu Nadal vượt qua Djokovic, anh sẽ cán mốc 100 trận thắng tại Pháp Mở rộng. Song trước mắt Nadal sẽ là việc theo kịp kỷ lục Grand Slam của Federer.

"Tàu tốc hành", 39 tuổi, đã giành danh hiệu lớn thứ 20 tại Australian Open 2018, nhưng "Rafa" dần thu hẹp khoảng cách khi 2 lần vô địch Roland Garros và một lần lên ngôi US Open 2019, để nâng tổng số danh hiệu lớn lên con số 19.

Nadal hướng tới danh hiệu thứ 13 và 100 trận thắng tại Pháp Mở rộng. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, Nadal không quá bận tâm kỷ lục này. "Tôi hài lòng với bản thân. Tôi rất hạnh phúc khi giành danh hiệu thứ 16, 17, 18 rồi 19. Nếu một ngày cán mốc 20, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc của tôi sẽ không thay đổi vì điều này", anh nói trên New York Times.

"Tôi hiểu những điều này, và thật tốt cho quần vợt khi mọi người đều nói về nó. Tuy nhiên, tôi đang sống thực tế với chính mình. Khi hoàn thành, đạt hay không, nó sẽ được nói đến. Điều quan trọng là phải vượt qua tất cả".

Nadal đã bỏ qua US Open, giải đấu anh là nhà vô địch 2019, để tập trung cho mùa giải đất nện. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha gục gã tại tứ kết Rome Masters trước Diego Schwartzman. Anh từng lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Pháp Mở rộng về điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Bất chấp tất cả điều trên, tay vợt 34 tuổi vẫn vào chung kết mà không để thua set nào.

Mong Djokovic không dùng chiêu trò

Trong hành trình vào chung kết, Djokovic vượt qua Carreno Busta, đối thủ từng khiến anh bị xử thua tại US Open hồi tháng 9. Trong trận tái đấu tại Paris, Busta thắng set một, nhưng thua ngược 3 set còn lại.

Sau trận, tay vợt Tây Ban Nha đã tố Djokovic giả vờ bị thương để chăm sóc y tế khi hết set đầu tiên. "Mỗi khi trận đấu trở nên khó lường, anh ấy lại yêu cầu sự trợ giúp. Tôi không biết đó là bệnh mạn tính ở vai hay chỉ là trò tâm lý", Busta nói trong buổi họp báo sau trận.

"Novak chấn thương thì sẽ thắng như thường lệ nhé, không nói nhiều", tài khoản Trung Nguyen bình luận. Theo thống kê của 97InThe5th, Djokovic đã có 4 trận xin thời gian để được chăm sóc y tế trong năm nay. 3 lần trước đó là tại chung kết Australian Open khi anh bị Dominic Thiem dẫn 1-2, trước Berankis và Bautista Agut ở Cincinnati Masters. Sau đó, anh đều giành chiến thắng.

Djokovic luôn thể hiện độ quái và bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Tại giải năm nay, anh không bị áp lực bởi người hâm mộ khi ban tổ chức hạn chế số người vào xem.

Djokovic nhờ chăm sóc y tế sau khi thua set đầu trước Busta. Ảnh: Tennis.

Tay vợt Serbia là người gần nhất hạ Nadal tại Pháp Mở rộng năm 2015. Anh cũng 7 lần thắng "Rafa" trên mặt sân đất nện, nhiều nhất trong số các tay vợt. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở vô địch mọi giải Grand Slam ít nhất 2 lần, đồng thời nhiều cơ hội vượt kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Federer.

"Đôi khi Djokovic không phải con người. Tôi thấy anh ấy giống một người máy hơn. Tinh thần thi đấu của anh ấy ở một cấp độ khác so với phần còn lại. Lối chơi của anh ấy là hoàn hảo, giống như một bức tường, khó để vượt qua", chuyên gia Evert của Eurosport nói.

Điều kiện về thời tiết tại Pháp Mở rộng năm nay có lợi cho Djokovic. Tay vợt người Serbia không dựa vào những cú topspin như Nadal. Anh đứng gần vạch cuối sân và có thể chống lại những cú thuận tay của Nadal bằng cách đánh bóng hiệu quả ngay khi nó chạm đất. Độ nảy của bóng thấp hơn giúp anh dễ dàng trong việc phòng thủ và phản công, vốn và điểm mạnh của Djokovic, với những cú trái hai tay.

"Rõ ràng là các điều kiện khác biệt so với những gì chúng tôi quen thi đấu vào tháng 6. Đây có thể là cơ hội tốt cho tôi, khi quả bóng không nảy cao qua vai như Nadal thường thích. Bất kể điều kiện thế nào, anh ấy vẫn ở đó. Anh ấy là Rafa, đã vào chung kết và chúng tôi chơi trên sân đất nện", Djokovic chia sẻ.

Cuộc đấu của Nadal và Djokovic nhận được sự quan tâm đặc biệt của làng banh nỉ thế giới. Tay vợt nào giành chiến thắng cũng sẽ lập thêm kỷ lục trong ngôi đền Grand Slam huyền thoại.

7 lần Nadal và Djokovic so tài tại Roland Garros Rafael Nadal mới chỉ thua Novak Djokovic một lần ở Roland Garros tại tứ kết năm 2015, đồng thời khiến đối thủ 6 lần ôm hận, trong đó có 2 trận chung kết năm 2012 và 2014.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fan-federer-kho-xu-khi-nadal-dau-djokovic-tai-roland-garros-post1140613.html