Fan Arsenal thất vọng khi biết trọng tài cầm còi trận gặp Man United

Trên mạng xã hội Twitter, CĐV Arsenal cảm thấy không vui khi BTC Ngoại hạng Anh xếp Mike Dean bắt chính trận đấu với Man United vào lúc 23h30 ngày 1/11.

Theo như mô tả của báo chí Anh, ông trọng tài 52 tuổi Mike Dean đã tự tạo nên danh tiếng của bản thân nhờ phong cách hành xử kỳ lạ và lập dị. Ông sở hữu nhiều cái nhất hiện nay ở Ngoại hạng Anh như cầm còi nhiều nhất (513 trận), sử dụng nhiều thẻ đỏ nhất (105), thổi nhiều 11m nhất (173).

Nhưng lý do khiến CĐV Arsenal không thích Dean vì việc ông hay thổi 11m và Man United hay được hưởng phạt đền. Thống kê cho thấy, Manchester United đã được hưởng 36 quả phạt đền trên mọi đấu trường kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản CLB.

Chưa hết, Man United còn thu về 40 trận thắng và hưởng 18 quả 11m trong 74 trận đấu mà ông Dean cầm còi. Con số này với Arsenal là 36 trận thắng, 6 phạt đền sau 75 trận.

Ngoài ra, cả 2 CLB còn nhận 6 thẻ đỏ mỗi đội từ ông Dean ở 6 trận tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, 2 trận kết thúc với tỷ số hòa và 4 trận còn lại, Arsenal đều thua Man United. Chưa hết, 2/4 trận thắng kể trên của Quỷ đỏ trước Arsenal đều có phạt đền.

Chia sẻ chuyện này trên mạng xã hội, CĐV Arsenal phản ứng như sau:

- Mike Dean bắt trận Arsenal - Man United? Vâng, thế thì chúc mừng Man United chiến thắng và sẽ có 2 quả phạt đền

- Dean đã cho Man United hưởng 11m nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác

- Tôi nghĩ mình nên cầu nguyện cho Arsenal ngay từ bây giờ

- Hi vọng Arsenal sẽ vượt qua sự kết hợp của "song sát" Dean-Man United

- Trọng tài duy nhất có khả năng khiến CĐV đôi bên đều phải lo lắng như nhau. Huyền thoại đấy

Cho tới lúc này của Ngoại hạng Anh 2020/21, Dean bắt chính 4 trận và rút 2 thẻ đỏ cho 2 thành viên bên phía West Brom (Kieran Gibbs và HLV Slaven Billic).

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/fan-arsenal-that-vong-khi-biet-trong-tai-cam-coi-tran-gap-man-united-2506887/