Fair Play 2020: Ai sẽ đăng quang?

Từ 9 giờ sáng nay, 20-1, Ban tổ chức giải Fair Play sẽ vinh danh HLV Lê Thụy Hải và chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Fair Play 2020, đồng thời ra mắt Fair Play 2021.

Buổi lễ trao giải Fair Play diễn ra tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình) sau một mùa giải bóng đá quốc nội sôi động, trong bối cảnh làng bóng thế giới bị ngưng đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức đã chọn ra năm đề cử tiêu biểu nhất trong số hơn 10 đề cử của giới chuyên môn, nhà báo, người hâm mộ, bạn đọc... đề xuất.

150 phiếu bầu chọn phát ra cho năm đề cử như một thử thách “so bó đũa chọn cột cờ” với một cuộc đua gay cấn và hấp dẫn.

Ai sẽ đăng quang?

Bốn đề cử cá nhân và một đề cử tập thể sẽ được vinh danh nhất trong buổi lễ công bố vào sáng 20-1. Đồ họa: TÔN THẤT THÔNG

Bốn đề cử cá nhân và một đề cử tập thể sẽ được vinh danh nhất trong buổi lễ công bố vào sáng 20-1. Đồ họa: TÔN THẤT THÔNG

CLB Sài Gòn lập kỷ lục về công tác thiện nguyện

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành năm qua có hoạt động cộng đồng và xã hội từ thiện nhiều nhất trong số các CLB đang chơi ở V-League. Đây là một cách giáo dục nhân cách cầu thủ trực quan nằm trong chủ trương có từ những ngày đầu của ban lãnh đạo CLB. Mỗi cầu thủ đều có ý thức chia sẻ với các phận đời kém may mắn và tạo ra động lực cho các em nhỏ từ những buổi giao lưu, chơi bóng tại các trung tâm bóng đá cộng đồng.

Bằng nhiều phương cách tổ chức đơn giản nhưng với mục đích chia sẻ tình cảm với cộng đồng đã giúp Sài Gòn FC gặt hái nhiều thành quả vượt qua mong đợi. Với cách thức tổ chức, xây dựng lại thành một đội bóng chuyên nghiệp đúng nghĩa và mang đậm bản sắc người Sài Gòn, ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã chủ trương như vậy từ khi nhận chuyển giao hoàn toàn từ nhà bầu Hiển.

Sài Gòn FC thường đến với các dưỡng đường lưu trú dành cho người già neo đơn, không còn nơi nương tựa, những mái ấm tình thương nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi bị cha mẹ lãng quên... Khác với những CLB hay cá nhân tham gia công tác thiện nguyện có tính chất tự phát và ngẫu hứng, chưa nơi nào có sự năng động với một kế hoạch chu đáo, bài bản như ở đội Sài Gòn.

HLV Phạm Minh Đức dạy học trò thi đấu trách nhiệm, tôn trọng cuộc chơi

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Minh Đức nắm tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi giải V-League luôn đề cao tinh thần bóng đá cao thượng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lần đầu tiên đá giải đỉnh cao, thầy trò HLV Phạm Minh Đức ghi lại nhiều dấu ấn không chỉ trên sân bóng mà còn rất hòa nhã, tôn trọng luật chơi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có cầu thủ ngôi sao nhưng là một đối thủ rất khó chịu bởi lối chơi kỷ luật, lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo.

HLV Phạm Minh Đức đã truyền cho học trò một ý chí kiên cường và chơi nỗ lực trong mọi trận đấu. Hà Tĩnh dù mang thân phận tân binh lại sớm giành vé vào tốp sáu đội tranh vô địch, trên rất nhiều CLB mạnh khác.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh một số trưởng đoàn hoặc ông bầu bóng đá gây nhiễu loạn từ những phát ngôn chưa chuẩn mực, thậm chí đòi bỏ giải thì ông thầy trẻ Phạm Minh Đức luôn đề cao ý thức ủng hộ cuộc chơi. Ông Đức còn chấp nhận sự thua thiệt về CLB của mình khi lấy sân Hàng Đẫy và Thống Nhất làm sân nhà mà không gây khó ban tổ chức ở một sân trung lập khác, do sân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng can ngăn đồng đội suýt ẩu đả với các nhân viên khiêng cáng sân B. Bình Dương

Phút 85 trong trận đấu giữa chủ nhà B. Bình Dương và CLB Hà Nội xảy ra tình huống các nhân viên khiêng cáng có hành động không đẹp với Tuấn Anh bên phía đội bóng thủ đô đang nằm trên sân.

Ngay lập tức một số cầu thủ Hà Nội lao vào xô xát với các nhân viên khiêng cáng, cũng như phía cầu thủ chủ nhà B. Bình Dương cự cãi gay gắt dẫn đến sự hỗn độn trên sân. Đúng thời điểm căng thẳng thì Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng và vài cầu thủ đã kịp thời can ngăn đồng đội để trận đấu tiếp tục diễn ra. Phản ứng nhanh của đầu tàu Hùng Dũng là rất kịp thời ngăn cản mồi lửa nóng giận dễ bùng phát của một số cầu thủ Hà Nội, giúp cuộc chơi không đổ vỡ.

Mới nhất, ở trận Siêu cúp giữa Hà Nội và Viettel, tiền vệ Hùng Dũng cùng một vài đồng đội để lại hình ảnh cảm động cho giới hâm mộ khi choàng áo khoác sưởi ấm cho các em nhỏ trong đội nghi thức.

Cầu thủ Hồng Duy kiềm chế mình trên sân cỏ

Gần cuối trận đấu của cuộc so tài giữa hai đội HA Gia Lai và Sài Gòn FC trên sân Pleiku ở V-League 2020, khi thực hiện pha ném biên, cầu thủ đối phương đã ném bóng vào mặt Hồng Duy của đội chủ nhà. Pha bóng đã nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

Nhưng điều đáng khen với Hồng Duy là sự kiềm chế, không phản ứng mạnh từ cái sai của đồng nghiệp, cho dù đội nhà đang bị dẫn 2-4, dễ làm căng thẳng bầu không khí trận đấu. Cầu thủ của HA Gia Lai ngay trong đêm đã lên tiếng xoa dịu dư luận khi cho rằng ngay sau trận đấu cầu thủ tạo nên cú ném nhiều chỉ trích có xin lỗi mình và bỏ qua mọi chuyện. Hồng Duy cũng lên mạng xã hội trần tình và kêu gọi mọi người không gây áp lực cho đồng nghiệp vốn đã chịu nhiều chỉ trích và cả án phạt nguội của ban tổ chức.

Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ bỏ pha ghi bàn, đá bóng ra ngoài để bác sĩ chăm sóc cho đồng nghiệp

Tình huống này diễn ra ở phút 13 trận Sanvinest Sanna Khánh Hòa và Kardiachain Sài Gòn FC trong khuôn khổ giải Futsal vô địch quốc gia 2020. Nguyễn Nhớ nhận đường chuyền từ đồng đội và có pha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ, đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng trong nỗ lực lao về cản phá, hậu vệ Kardiachain Sài Gòn FC đã gặp chấn thương và phải nằm sân. Trong tư thế trống trải và dễ dàng dứt điểm mang về bàn thắng cho đội nhà, Nguyễn Nhớ đã quyết định đá bóng ra ngoài để các bác sĩ kịp thời vào sân chăm sóc cho đồng nghiệp đang đau đớn vì chấn thương.

Nhớ lại khoảnh khắc này, cầu thủ quê Nha Trang chia sẻ: “Lúc đó tôi chuẩn bị sẵn tư thế sút cầu môn với một khoảng cách rất gần. Tuy nhiên, thoáng nhìn thấy đồng nghiệp không may bị trượt chân gây chấn thương, dù chưa va chạm với mình, tôi không đành lòng ra chân ghi bàn. Tôi nghĩ có lẽ cầu thủ nào rơi vào trường hợp này cũng ứng xử như mình thôi”.

Vinh danh Fair Play HLV Lê Thụy Hải

Hội đồng thẩm định nhất trí cao với đề cử HLV Lê Thụy Hải nhận danh hiệu Vinh danh Fair Play, một thành tựu trọn đời cho những người đóng góp và có tầm ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân 75 tuổi vài năm gần đây bị bệnh hiểm nghèo vẫn theo dõi sát sao thời sự bóng đá Việt Nam và thường có những phản biện, đóng góp quý giá. Thời trai trẻ, ông từng khoác áo Tổng cục Đường sắt chơi trận đầu tiên và ghi bàn vào lưới Cảng Sài Gòn trên sân Cộng hòa (nay là Thống Nhất) đánh dấu sự sum họp của làng bóng hai miền.

Ông Lê Thụy Hải cả đời cống hiến trọn vẹn cho niềm đam mê bóng đá với những dấu son rực rỡ cả trên tư cách cầu thủ lẫn nghiệp cầm quân. Ông là một trong số ít HLV cá tính mạnh và thành công nhất ở V-League với ba chức vô địch cùng B. Bình Dương (2007, 2008, 2014), từng nhiều năm làm trợ lý cho các thầy ngoại hoặc kết hợp với HLV Mai Đức Chung mang về chiếc cúp Merdeka quý giá.

Mới tuần trước ông phải trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh sau khi có bệnh viện đã chê và trả về cho gia đình. Ông chia sẻ mình như mới trở về từ cõi chết và càng hạnh phúc hơn khi được thông báo về danh hiệu cao quý sau người đồng nghiệp tài năng Phạm Huỳnh Tam Lang, sau HLV Park Hang-seo…, điều mà ông chia sẻ rằng cuộc đời những người làm bóng đá rất ao ước với một lần được tôn vinh…

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/fair-play-2020-ai-se-dang-quang-962541.html