Facebooker bị phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

Tài khoản Mốt Ngọc Sen đăng bài viết giả mạo phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xử phạt Đặng Thị Thu Sen, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) 7,5 triệu đồng do vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chị Sen gỡ bỏ bài viết trên mạng và đăng thông tin cải chính.

 Đặng Thị Thu Sen bị xử phạt 7,5 triệu do đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

Đặng Thị Thu Sen bị xử phạt 7,5 triệu do đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

Ngày 27/7, Sen sử dụng tài khoản Mốt Ngọc Sen để đăng tải bài viết giả mạo phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định trong bài viết của chị Sen có nhiều thông tin sai lệch về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng dịch gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc, chị Sen thừa nhận việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội là chưa kiểm chứng và sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cũng trong chiều 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt ca sĩ Hòa Minzy số tiền 7,5 triệu.

Ca sĩ sinh năm 1995 bị phạt do đăng tải thông tin tai sự thật phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19 nói về việc người dân nên hạn chế đi du lịch trong thời điểm liên tục xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/facebooker-bi-phat-vi-dua-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19-post1113004.html