Facebookd lách luật để vào thị trường Trung Quốc như thế nào?

Facebook thực hiện điều này bằng cách tạo một ứng dụng với tên khác và không mang logo đặc trưng, đồng thời chỉ cho số điện thoại Trung Quốc kích hoạt tài khoản.

Facebook cũng như các nhà cung cấp mạng xã hội khác Instagram, Pinterest, Twitter... đã bị cấm hoạt động tại Trung Quốc trong nhiều năm do vướng chính sách kiểm duyệt Great Firewall của quốc gia này. Tuy nhiên, con số người dùng lên đến 700 triệu người khiến thị trường này luôn là mảnh đất béo bở mà các ông lớn nói trên thèm khát. Mới đây Facebook đã tìm cách lách luật để quay lại Trung Quốc thông qua con đường phát tán ứng dụng dạng "vỏ bọc".

Một phần mềm mang tên Colorful Balloons vừa xuất hiện trên kho ứng dụng Trung Quốc có tính năng rất giống Moments của Facebook. Nó cho phép gom hình ảnh, video trên điện thoại vào một nhóm dựa vào mốc thời gian, địa điểm và các ký tự, đồng thời giúp tạo album và chia sẻ. Đây thực chất chính là ứng dụng Facebook viết - theo tin từ CNNMoney.

Nhà phát hành Colorful Balloons có tên gọi là Youge LLC. Người đứng đầu công ty này được cho là đã gặp gỡ đại diện Facebook trong quá khứ. Để kích hoạt tài khoản, người dùng bắt buộc phải có số điện thoại Trung Quốc. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác cũng chỉ sử dụng được với thị trường bản địa.

Hiện Facebook chỉ phản hồi một cách chung chung về thông tin này: “Chúng tôi rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc và đã tìm hiểu về đất nước này theo những cách khác nhau. Ưu tiên của Facebook là giúp doanh nghiệp và nhà phát triển Trung Quốc mở rộng thị trường bằng cách sử dụng nền tảng quảng cáo của chúng tôi”.

Ngọc Quang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/facebookd-lach-luat-de-vao-thi-truong-trung-quoc-nhu-the-nao-a335627.html