Facebook xóa sổ hội nhóm có hơn 500.000 người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump

Theo Facebook, hội nhóm ủng hộ Tổng thống Trump này đã vi phạm điều khoản sử dụng của nền tảng. Đồng thời cho biết, 'nội dung thù hận, đe dọa hoặc 18+' là những yếu tố không được chấp nhận trên MXH này.

RT đưa tin, Facebook đã xóa xổ fanpage “#Walkaway” - một hội nhóm kêu gọi ủng hộ Tổng thổng Trump, đồng thời cấm cửa tài khoản Brandon Straka - người sáng lập hội nhóm Facebook này.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Brandon Straka cho biết, fanpage #Walkaway của mình đã bị xóa khỏi Facebook vào hôm 8/1 (theo giờ Mỹ). Một email mà Facebook gửi cho ông Straka có nội dung cho thấy, fanpage này đã vi phạm điều khoản sử dụng của mạng xã hội.

Ông Brandon Straka cho biết, fanpage #Walkaway của mình đã bị xóa khỏi Facebook vào hôm 8/1 (theo giờ Mỹ). (Ảnh chụp màn hình)

Ông Brandon Straka cho biết, fanpage #Walkaway của mình đã bị xóa khỏi Facebook vào hôm 8/1 (theo giờ Mỹ). (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù lý do chính xác dẫn tới việc fanpage #Walkaway không được nhắc đến, tuy vậy trong email mà Facebook gửi đến ông Straka có đề cập "nội dung thù hận, đe dọa hoặc nhạy cảm là những yếu tố không được chấp nhận trên nền tảng này."

Ông Straka cho hay rằng tài khoản của chính mình cũng như của toàn bộ thành viên nhóm "#WalkAway" đều bị cấm.

Brandon Straka tham dự một cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại thành phố New York, ngày 23 tháng 3 năm 2019. (Ảnh: AFP / Stephanie Keith)

Theo RT, fanpage #WalkAway có khoảng nửa triệu người theo dõi trước khi bị xóa sổ. Động thái này được đưa ra sau khi Facebook và Instagram đồng loạt khóa tài khoản của ông Trump, ít nhất là đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Facebook cũng có khả năng gia hạn lệnh cấm này vô thời hạn.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg đã thông báo rằng, lệnh cấm này được áp dụng sau khi Trump bị cáo buộc sử dụng “nền tảng của chúng tôi để kích động bạo lực..."

Mark Zuckerberg cho biết, Facebook sẽ khóa tài khoản của ông Trump, ít nhất là đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng ngày, Twitter đã thông báo đã khóa tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vĩnh viễn trên nền tảng mạng xã hội này.

Trong một thông báo chính thức, Twitter cho biết nền tảng mạng xã hội này quyết định "cấm cửa vĩnh viễn" Tổng thống Trump vì lý do "tránh gây ra kích động bạo lực thêm lần nữa", sau khi những người ủng hộ ông tấn công trụ sở Quốc hội hôm 6/1 (theo giờ Mỹ).

Thông báo đăng ngày 8/1 trên blog của Twitter cho biết nền tảng này đã cấm vĩnh viễn tài khoản @realDonaldTrump của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh chụp màn hình)

"Chúng tôi đã quy định từ nhiều năm trước, không một tài khoản nào được nằm ngoài các quy tắc của chúng tôi, trong đó có việc không sử dụng Twitter để kích động bạo lực, và những điều khác nữa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch trong việc thực thi chúng cũng như chính sách của mình", Twitter viết trong một thông báo ngày 8/1, theo Reuters.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "tự phát triển một nền tảng riêng trong tương lai gần". (Ảnh: Brendan Smialowski / Getty Images)

Phản ứng trước việc bị Twitter "cấm cửa", Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "tự phát triển một nền tảng riêng trong tương lai gần".

"Tôi sẽ sớm có thông báo quan trọng", ông cho biết.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/facebook-xoa-so-hoi-nhom-co-hon-nua-trieu-nguoi-ung-ho-tt-donald-trump-20210109143738050.html