Facebook, Twitter nói không có kế hoạch quay lại Trung Quốc

Các nhà quản lý hàng đầu của Facebook và Twitter hôm 5.9 nói với giới lập pháp rằng họ hiện không có kế hoạch sớm bước vào thị trường đã chặn các mạng xã hội của Mỹ.

Giám đốc hoạt động của Facebook Sheryl Sandberg - Ảnh: Reuters

Giám đốc hoạt động của Facebook Sheryl Sandberg đã bác bỏ những thông tin suy đoán cho rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới đang cố gắng trở lại Trung Quốc, mặc cho Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg từng có một số chuyến thăm tới quốc gia Đông Á.

Theo bà Sandberg, việc tiếp cận thị trường đông dân của Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với sứ mệnh kết nối thế giới của Facebook, nhưng “để bước vào thị trường này, chúng tôi phải có khả năng làm được điều đó, đồng thời phải giữ được những giá trị của chúng tôi. Và hiện giờ đó là điều không thể”.

Cùng có mặt tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông Jack Dorsey, Giám đốc điều hành Twitter, cho biết công ty của ông cũng không có kế hoạch hoạt động ở Trung Quốc.

“Khi chúng tôi bị chặn, chúng tôi đã quyết định nơi đó không phải là thị trường đáng để chiến đấu vào lúc này. Chúng tôi đang có những ưu tiên khác”, ông Dorsey nói.

Facebook và Twitter đều nằm trong danh sách các nền tảng truyền thông nước ngoài bị chính phủ Bắc Kinh cấm cửa năm 2009, như một phần trong việc kiểm soát và hạn chế dòng thông tin bất đồng chính kiến. Các dịch vụ web bằng tiếng Trung Quốc cũng được lọc và giám sát chặt chẽ.

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy Google đang xem xét việc quay trở lại Trung Quốc bằng cách phát triển một công cụ tìm kiếm tuân thủ quy tắc kiểm duyệt của Bắc Kinh. Tuy nhiên, điều đó đã làm dấy lên mối quan ngại về đạo đức giữa nhân viên của Google, cũng như các nhà hoạt động nhân quyền đối với ông lớn công nghệ Mỹ, một công ty từ lâu đã được biết đến với giá trị cốt lõi luôn ủng hộ môi trường internet tự do và cởi mở.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/facebook-twitter-noi-khong-co-ke-hoach-quay-lai-trung-quoc-1000283.html