Facebook thử nghiệm không cho phép lưu ảnh trực tiếp hoặc chụp lại màn hình ảnh của người khác

Đang lướt Facebook, mình tiện tay chụp lại bức ảnh thú vị nhìn thấy định share cho hội bạn nhưng lại nhận được thông báo không được phép chụp. (mình hay có thói quen chụp màn hình bằng phím tắt cho nhanh lẹ thay vì bấm vào rồi lưu về). Lúc này, nghĩ rằng tính năng chụp màn hình bị "khùng" nên mình đành chuyển sang lưu ảnh. Nhưng hỡi ôi, tìm mãi cũng không thấy chữ lưu ảnh quen thuộc. Cuối cùng, mình kết luận là "Facebook lại đẻ rồi!". Nhưng so với mấy tính năng linh tinh làm màu trước đây, tính năng mới không cho phép lưu ảnh hay chụp lại màn hình ảnh của người khác như thế này lại có ích hơn rất nhiều. Tính năng này sẽ giúp tăng cường bảo mật cho chính chúng ta.

Cụ thể, đối với điện thoại, khi mở vào hình ảnh của một ai đó và bấm giữ (hoặc dấu 3 chấm trên góc) để lưu ảnh như mọi khi, chúng ta sẽ không thấy tùy chọn lưu ảnh nữa. Thay vào đó, sẽ xuất hiện một tùy chọn khác là chia sẻ ra bên ngoài. Việc chụp ảnh màn hình bức ảnh đó hay cả khi đã mở tùy chọn chia sẻ ảnh lên đều không thực hiện được và sẽ có thông báo "không thể chụp ảnh màn hình do chính sách bảo mật". (mình dùng app quay màn hình rồi chụp lại từ video quay màn hình để có thể chia sẻ mấy cái ảnh này).

Cuối năm 2016, Instagram cũng đã làm điều tương tự bằng tính năng gửi cảnh báo đến người dùng khi ai đó chụp màn hình ảnh hoặc video của họ. Mình nghĩ việc bổ sung thêm tính năng trên cũng thuộc kế hoạch của họ và vẫn đang thử nghiệm, sẽ còn còn cập nhật thêm. Bằng chứng là có lúc mình thậm chí không thể chụp ảnh màn hình của hình ảnh trong status (chưa mở vào ảnh luôn), video hay tin được share chứa hình ảnh trên Facebook người khác và quay màn hình thì bị tối đen. Có lẽ vì vẫn thử nghiệm nên được một lúc thì không còn vụ này nữa. Anh em đã "thấy" tính năng này chưa?

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/facebook-thu-nghiem-khong-cho-phep-luu-anh-truc-tiep-hoac-chup-lai-man-hinh-anh-cua-nguoi-khac.2772716/