Facebook thay đổi chính sách kiểm soát quyền riêng tư trước scandal bê bối dữ liệu

Facebook tuyên bố đưa ra hàng loạt thay đổi nhằm giúp người dùng kiểm soát dữ liệu của bản thân tốt hơn, sau vụ bê bối gây tổn thất nặng nề tới hơn 100 tỉ đô la từ thị trường chứng khoán của họ.

Facebook hiện đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ khi có nguồn tin tiết lộ: thông tin của 50 triệu người dùng đã bị khai thác trái phép để nhắm vào các cử tri nước Anh trong cuộc bầu cử ngày 17/3 vừa qua.

“Những gì xảy ra ở tuần trước cho thấy rằng chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thi hành các chính sách, bên cạnh đó giúp mọi người hiểu hơn về cách thức hoạt động của Facebook và các quyền của họ đối với dữ liệu của bản thân”. Ông Erin Egan - Phó chủ tịch, Trưởng ban bảo mật riêng tư và ông Ashlie Beringer - Phó tổng giám đốc phụ trách tư vấn đã viết trên trang blog cá nhân.

“Vì vậy ngoài tuyên bố của ông Mark Zuckerberg tuần trước, là điều tra xử lý các vụ lạm dụng Facebook, tăng cường các chính sách, đảm bảo ngăn chặn các ứng dụng khai thác thông tin người dùng - trong tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến thêm một bước trong việc giúp người dùng có khả năng kiểm soát quyền riêng tư của họ tốt hơn”. Hai ông nói thêm.

Theo đó, mạng xã hội này sẽ xuất hiện chức năng mới là “phím tắt riêng tư”, cho phép người dùng có thể xem lại và xóa những mục đã chia sẻ trước đó, cũng như nhiều tính năng khác giúp người dùng tải dữ liệu của họ về và chuyển sang một máy chủ khác.

Giá cổ phiếu của người khổng lồ mạng xã hội này đã giảm gần 18% từ ngày 17/3 - khi những bài báo đầu tiên phanh phui về vụ việc. Dữ liệu của người dùng bị truy cập trái phép bởi “Công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica” của Anh, công ty từng đảm nhiệm chiến dịch bầu cử của Donal Trump vào năm 2016.

Facebook tuyên bố hay đổi chính sách kiểm soát quyền riêng tư trước scandal bê bối dữ liệu

CEO của công ty, ông Mark Zuckerberg, đã liên tục đưa ra những lời xin lỗi và mua nhiều trang quảng cáo trên báo chí Mỹ và Anh để hứa rằng sẽ đảm bảo việc giới hạn lại các truy cập vào thông tin người dùng.

Mặc dù Facebook đã tuyên bố rằng các thay đổi đưa ra đã được áp dụng trong một thời gian, họ còn nói thêm rằng các sự kiện xảy ra trong các ngày qua đã góp phần nhấn mạnh tầm quan trọng của các thay đổi trên.

Chức năng “Phím tắt riêng tư” cho phép người dùng vừa kiểm soát dữ liệu của họ, vừa thêm nhiều lớp bảo mật cho tài khoản (như xác thực 2 yếu tố) chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

“Các bạn có thể xem lại những gì mình đã chia sẻ và có thể xóa tùy thích, bao gồm cả các bài đăng bạn đã bày tỏ cảm xúc (like, phẫn nộ,…), các lời mời kết bạn đã gửi, và lịch sử tìm kiếm trên Facebook”- Ông Egan và ông Beringer cho biết thêm.

Người dùng có thể quản lý các thông tin mà Facebook sử dụng để quảng cáo, cũng như tải xuống các dữ liệu đã chia sẻ cho Facebook - bao gồm ảnh, liện hệ và cả các bài đăng - rồi chuyển chúng tới một máy chủ khác.

Bộ luật bảo vệ dữ liệu của liên minh châu Âu bắt đầu có hiệu lực vào ngày 25/5 tới đây và yêu cầu các công ty phải cho người dùng “quyền cơ động”, tức là khả năng lấy lại và chuyển giao dữ liệu của bản thân.

Bộ luật cũng đưa ra các hình phạt nặng đối với các công ty vi phạm (4% tổng doanh thu của công ty trên toàn quốc).

Các nhà lập pháp Mỹ và Châu Âu yêu cầu Facebook phải cho biết thêm về chính sách, quá trình thực hiện bảo mật thông tin của mình, cũng như bắt buộc ông Mark Zuckerberg phải có trách nhiệm ra điều trần trước tòa án Quốc hội Hoa Kỳ./.

Thanh Hằng (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cong-nghe/suc-song-so/facebook-thay-doi-chinh-sach-kiem-soat-quyen-rieng-tu-truoc-scandal-be-boi-du-lieu-34873