Facebook sơ tán 4 tòa nhà vì gói bưu kiện nghi chứa chất độc thần kinh sarin

4 tòa nhà thuộc khuôn viên trụ sở chính của Facebook ở thành phố Menlo Park, bang California, Mỹ đã được sơ tán sau khi một gói bưu kiện được phát hiện tại một tòa nhà tiếp nhận thư của Facebook phản ứng dương tính với chất độc thần kinh sarin.

Biển hiệu lớn ở lối vào trụ sở chính của Facebook tại thành phố Menlo Park. (Ảnh: Reuters)

Sarin là một hợp chất cực độc, có thể phá vỡ hệ thần kinh của con người và được sử dụng làm vũ khí hóa học. Việc tiếp xúc trực tiếp với sarin có thể dẫn tới tử vong.

2 nhân viên Facebook tiếp xúc với gói hàng vào khoảng 11h trưa 1/7 (giờ địa phương) đang được kiểm tra sức khỏe. Hiện cả 2 người chưa có biểu hiện gì bất thường chứng tỏ đã tiếp xúc với chất sarin, ông Jon Johnston - người đứng đầu Sở cứu hỏa thành phố Menlo Park cho hay.

“Facebook thấy kiện hàng trên băng chuyền phản ứng dương tính với chất sarin nên đã kích hoạt quy trình sơ tán khẩn cấp của họ. Chúng tôi vẫn đang xác minh xem điều này có đúng hay không”, ông Johnston nói thêm.

Người phát ngôn Facebook Anthony Harrison cho biết, công ty đã sơ tán 4 tòa nhà sau khi phát hiện gói bưu kiện dương tính với chất sarin. Đại diện Facebook cho biết đang hợp tác tích cực với cảnh sát trong việc điều tra.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chính xác gói bưu kiện chứa chất gì. Ông Harrison thông tin, hiện tại, các nhân viên đã quay trở lại làm việc ở 3 trong số 4 tòa nhà sơ tán trước đó.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết các đặc vụ FBI tại văn phòng San Francisco, bang California đã tới hiện trường.

Phương Đặng

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/facebook-so-tan-4-toa-nha-vi-goi-buu-kien-nghi-chua-chat-doc-than-kinh-sarin/175183.htm