Facebook sẽ ngừng hoạt động tất cả các trang có nội dung tẩy chay vắc xin

Facebook cũng cho biết đang hành động để ngăn chặn những nội dung sai sự thật, đồng thời cung cấp thông tin mang tính giáo dục về vắc xin nếu người dùng có nhu cầu tìm kiếm về nó.

Ảnh: New York Times

Trong nỗ lực ngăn chặn thuyết âm mưu và thông tin sai lệch của phong trào tẩy chay vắc xin, trong ngày thứ Năm, Facebook công bố sẽ không còn cho phép những trang và hội nhóm tẩy chay vắc xin hoạt động.

Facebook đồng thời sẽ chặn cả những quảng cáo có nội dung sai lệch về vắc xin. Công ty đồng thời cũng sẽ ngừng đề xuất những nội dung phản vắc xin trên Instagram.

Theo báo Washington Post, công ty công nghệ thông báo kế hoạch ngăn chặn những nội dung phản vắc xin sau khi áp lực từ phía công chúng ngày một tăng lên trong tuần này. Thượng viện Mỹ mới đây đã công bố cảnh báo về mối nguy hại với sức khỏe cộng đồng do những thông tin sai lệch về vắc xin gây ra.

Mới đây, một người thanh niên có tên Ethan Lindenberger 18 tuổi cho biết rằng mẹ của anh, một người theo chủ nghĩa phản vắc xin, phụ thuộc vào Facebook và các trang có liên quan đến Facebook để tiếp nhận thông tin về phản vắc xin. Và bà không phải trường hợp duy nhất.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, bà Monika Bickert, người đứng đầu bộ phận chính sách toàn cầu của Facebook, cho biết công ty đang cố gắng ngăn chặn thông tin sai lệch về vắc xin trên Facebook bằng cách giảm đi lượng phát tán, đồng thời cung cấp cho người sử dụng mạng xã hội với thông tin chính xác.

Bà Bikert nhấn mạnh: “Những tổ chức y tế toàn cầu đã công khai thông tin về những trò lừa đảo vắc xin. Nếu những trò này xuất hiện trên Facebook, chúng tôi sẽ hành động chống lại nó”.

Facebook cũng cho biết đang hành động để ngăn chặn những nội dung sai sự thật, đồng thời cung cấp thông tin mang tính giáo dục về vắc xin nếu người dùng có nhu cầu tìm kiếm về nó.

Những thay đổi trong hệ thống đề xuất thông tin của Facebook và Instagram , cùng với đề xuất của công ty về hành vi sai sự thật có thể giúp giảm đi những lo lắng khi mà ngày một nhiều nhà nghiên cứu nhận ra sự lan truyền nhanh chóng của nhiều thông tin sai lệch, đặc biệt trên mạng xã hội.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nói đến hội chứng ngại vắc xin như một trong những mối họa lớn nhất trên thế giới năm 2019, cảnh báo này xuất phát từ việc dịch sởi bùng phát tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/facebook-se-ngung-hoat-dong-tat-ca-cac-trang-co-noi-dung-tay-chay-vac-xin-3497092.html