Facebook sắp nhận án phạt hàng tỷ USD, kỷ lục giới công nghệ

Sau khi vi phạm thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Facebook có thể chịu mức phạt lên đến 5 tỷ USD, nhiều hơn lợi nhuận một quý của công ty.

Ngày 24/4, Facebook cho biết có thể nộp phạt 5 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC). Nguyên nhân do mạng xã hội này đã vi phạm cam kết về lưu trữ dữ liệu, để xảy ra vụ bê bối Cambridge Analytica ảnh hưởng đến 87 triệu người dùng. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử mà một công ty công nghệ phải trả.

Facebook tiết lộ mức phạt ước tính từ 3-5 tỷ USD, tương đương với lợi nhuận của cả một quý mà mạng xã hội này có thể thu về. Tuy vậy, số tiền chính xác vẫn chưa được công bố cụ thể.

Mức phạt 5 tỷ USD là số tiền nhiều hơn lợi nhuận một quý của Facebook. Ảnh: AP.

Mức phạt 5 tỷ USD là số tiền nhiều hơn lợi nhuận một quý của Facebook. Ảnh: AP.

"Án phạt vẫn chưa được thống nhất nên số tiền Facebook phải trả thực tế vẫn chưa chắc chắn", Dave Wehner, Giám đốc Tài chính của Facebook cho biết trong thông báo với các nhà đầu tư. Ông cũng từ chối cung cấp thêm các thông tin khác về án phạt này.

Facebook đã ở trong tầm ngắm của FTC một thời gian dài sau các bê bối liên quan đến quyền riêng tư. Năm 2011, Facebook từng ký thỏa thuận với FTC về việc cần sự đồng ý của người dùng trước khi chia sẻ dữ liệu của họ cho bên thứ ba. Chuỗi ngày thảm họa của Facebook bắt đầu từ Cambridge Analytica, vụ bê bối sử dụng dữ liệu của 87 triệu người dùng cho mục đích chính trị, ảnh hưởng kết quả bầu cử Mỹ.

Facebook có thể sẽ trả mức phạt lớn nhất mà một công ty công nghệ phải chịu. Ảnh: Getty.

Các nhà đầu tư dường như cảm thấy nhẹ nhõm sau mức phạt 5 tỷ USD này. Giá cổ phiếu của Facebook tăng gần 8% lên mức 196,39 USD/cổ phiếu sau khi quyết định của FTC được công bố.

"Đó là một mức phạt lớn nhưng nó giúp Facebook đạt được những thỏa thuận mới và tiến xa hơn", Ron Josey, nhà phân tích của JM Securites cho biết.

Với Facebook, một công ty có giá trị 45,24 USD, mức phạt này nằm trong tầm kiểm soát. Tuy vậy, điều mà các nhà đầu tư lo ngại là sau án phạt này, FTC có chính sách nào hạn chế, giám sát hoạt động kinh doanh của Facebook hay không. Những chính sách mới này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quảng cáo, nguồn thu chính của Facebook.

Quý I/2019, Facebook công bố đã thu về 15,08 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. Trước đây, phố Wall từng dự báo doanh thu quý I của Facebook chỉ có thể đạt 14,97 tỷ USD. Tuy có doanh số tăng nhưng lợi nhuận của Facebook chỉ còn 3 tỷ USD. Phần nhiều chi phí của doanh thu được sử dụng cho các cuộc điều tra của FTC.

Facebook xin lỗi người dùng trong buổi phỏng vấn với CNN Mark Zuckerberg nói xin lỗi người dùng với CNN.

Trọng Hưng
Theo New York Times

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/facebook-sap-nhan-an-phat-hang-ty-usd-ky-luc-gioi-cong-nghe-post939552.html