Facebook sa thải nhân viên theo dõi trái phép người dùng

Một nhân viên của Facebook đã có hành động xấu khi theo dõi trái phép khách hàng nữ của mạng xã hội này. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Facebook đã sa thải người nhân viên này.

Lại thêm một vụ việc khiến người dùng của mạng xã hội lớn nhất thế giới cảm thấy lo ngại về việc dữ liệu riêng tư của mình không được Facebook đảm bảo.

Theo đó, Jackie Stokes - nhà sáng lập công ty bảo mật Spyglass Security bất ngờ phát hiện ra hành động xấu của nhân viên kỹ thuật Facebook đang lợi dụng quyền hạn trên hệ thống để tiến hành theo dõi trái phép mọi hoạt động trên mạng xã hội của rất nhiều người dùng nữ giới.

Facebook sa thải một nhân viên lạm dụng quyền truy cập dữ liệu khách hàng để theo dõi người dùng nữ

Những đoạn tin nhắn của người nhân viên đó với các đồng nghiệp sau đó được Jackie Stokes đăng tải trên trang Twitter cá nhân cho thấy người nhân viên này cảm thấy rất "tự hào" về hành động của mình, thậm chí còn tự phong mình là "người theo dõi chuyên nghiệp".

Ngay sau thông tin từ nhà sáng lập công ty bảo mật Spyglass Security, đại diện Facebook đã phải lên tiếng xác nhận vụ việc đồng thời biện minh rằng "Đây chính là lý do vì sao chúng tôi (Facebook) luôn có những chính sách và quy định nghiêm ngặt nhằm giới hạn quyền truy cập dữ liệu của các nhân viên và kĩ thuật viên. Họ chỉ được phép sử dụng những dữ liệu nhất định để phục vụ chuyên môn của mình như sửa lỗi hệ thống hay giải quyết và hỗ trợ các vấn đề mà người dùng báo cáo. Bất cứ ai lạm dụng quyền truy cập này để thực hiện mục đích cá nhân đều sẽ bị sa thải".

Đồng thời đại diện Facebook cũng cho biết, người nhân viên trên đã bị công ty này sa thải tuy nhiên hành động này diễn ra từ bao giờ thì vẫn đang được Facebook điều tra.

B.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/facebook-sa-thai-nhan-vien-theo-doi-trai-phep-nguoi-dung-489644/