Facebook phát hiện lỗi để lộ ảnh riêng tư của 6,8 triệu người dùng

Ngày 14/12, Facebook thông báo đã phát hiện ra lỗi làm lộ những bức ảnh không được chia sẻ công khai của khoảng 6,8 triệu người dùng cho bên thứ ba.

Giám đốc kỹ thuật tại Facebook đã viết trong một bài đăng trên blog, rằng lỗi này cho phép nhà phát triển của một số ứng dụng bên thứ ba có quyền truy cập vào những bức ảnh mà người dùng bắt đầu tải lên mạng xã hội này nhưng không đăng, những hình ảnh để chế độ riêng tư hay được đăng lên mục Stories.

“Khi có ai đó cho phép ứng dụng truy cập ảnh trên Facebook, chúng tôi thường chỉ cấp quyền truy cập vào ảnh mà mọi người chia sẻ trên dòng thời gian. Trong trường hợp này, lỗi này có khả năng cho phép các nhà phát triển truy cập vào các ảnh khác, chẳng hạn như những ảnh được chia sẻ trên các nhóm mua bán hoặc Facebook Stories, những bức ảnh mà mọi người tải lên Facebook nhưng chưa đăng xong, có thể vì gián đoạn wifi chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ lưu trữ một bản sao của ảnh đó để khi người đó truy cập lại ứng dụng có thể hoàn thành bài viết mà không bị mất”.

“Chúng tôi xin lỗi vì để xảy ra điều này", vị này nói thêm.

Theo như nội dung đăng trên blog, sự cố xảy ra trong khoảng thời gian 12 ngày của tháng 9, từ ngày 13 - 25/9.

Khi được hỏi tại sao Facebook chờ đến bây giờ mới thông báo cho mọi người biết vấn đề này, phát ngôn viên của Facebook chia sẻ: "Chúng tôi đã bắt tay vào điều tra từ khi phát hiện ra nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nó để chúng tôi có thể đảm bảo chính xác mình đang liên hệ đúng với các nhà phát triển và với người bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Sau đó, chúng tôi mất một khoảng thời gian để trình bày một cách rõ ràng rồi mới thông báo cho mọi người".

Hiện vấn đề đã được khắc phục nhưng có thể gây ảnh hưởng đến 6,8 triệu người dùng, 1.500 ứng dụng được tạo bởi 876 nhà phát triển. Những người này sẽ nhận được thông báo từ Facebook.

Tuần tới, Facebook cũng sẽ cung cấp các công cụ cho các nhà phát triển ứng dụng để họ có thể xác định người dùng nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này và sẽ làm việc với nhà phát triển để xóa ảnh.

Kể từ đầu năm đến nay, đây là lỗi mới nhất trong số một loạt vấn đề liên tục xảy ra về quyền riêng tư mà gã khổng lồ công nghệ tiết lộ, bao gồm vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica vào tháng 4, liên quan đến việc lấy và bán dữ liệu của 87 triệu người sử dụng Facebook, và vụ thông tin cá nhân của gần 30 triệu tài khoản bị tin tặc đánh cắp và truy cập trái phép vào tháng 10.

THU HOÀI (Theo Reuters)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/facebook-phat-hien-loi-de-lo-anh-rieng-tu-cua-6-8-trieu-nguoi-dung-20413.html