Facebook mạnh tay với tài khoản đáng ngờ trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Facebook chặn khoảng 115 tài khoản người dùng sau khi giới chức Mỹ cảnh báo các tài khoản này có hành vi đáng ngờ có thể liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.

Facebook cho biết cần phân tích sâu hơn để xác định các tài khoản có liên kết với IRA hoặc nhóm nào khác không. Ảnh: EPA-EF.

Thông tin do Facebook công bố trong ngày 5.11, ít giờ trước khi các cử tri Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Facebook cho biết, cần phải phân tích sâu hơn để quyết định xem các tài khoản này có liên kết với cơ quan nghiên cứu Internet Research Agency (IRA) của Nga hoặc một nhóm nào khác hay không.

Facebook xác nhận, 85 tài khoản bị xóa có những bài viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội Instagram và hơn 30 tài khoản khác trên Facebook được liên kết với các trang bằng tiếng Pháp và tiếng Nga.

Tuyên bố cho biết thêm, một số tài khoản "tập trung vào những người nổi tiếng" và số khác có liên quan tới các cuộc tranh luận chính trị.

Nathaniel Gleicher - người phụ trách chính sách an ninh mạng của Facebook cho hay, cảnh báo xuất phát từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ từ đêm 4.11.

Theo Reuters, cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ xem trọng bởi cả thượng viện và hạ viện Mỹ - nơi có quyền phê chuẩn hoặc bác bỏ chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump - đều đã sẵn sàng.

"Người Mỹ cần lưu ý rằng, các nhân tố nước ngoài và đặc biệt là Nga, sẽ tiếp tục nỗ lực ảnh hưởng đến quan điểm công chúng và nhận thức của cử tri thông qua các động thái nhằm gieo mối bất hòa" - Reuters dẫn chia sẻ của giới chức liên bang trên mạng xã hội Facebook hôm 5.11.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/facebook-manh-tay-voi-tai-khoan-dang-ngo-truoc-cuoc-bau-cu-giua-ky-my-640060.ldo