Facebook lầm tưởng ảnh củ hành tây thành... ảnh có nội dung khiêu dâm

Một công ty nông nghiệp rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi ảnh bài đăng quảng cáo hành tây của mình bị Facebook đánh dấu là 'ảnh khiêu dâm'.

Theo đó, bài đăng quảng cáo hạt giống hành tây Walla Walla của công ty hạt giống Gaze ở Newfoundland (Canada) hôm 5/10 đã nhận được thông báo từ Facebook về việc, quảng cáo vi phạm các quy tắc của công ty vì “sản phẩm có xu hướng tình dục công khai”, đồng thời cho biết “sẽ không chấp nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ có tính chất khiêu dâm”.

Bài đăng gây "nhầm lẫn" của công ty Gaze.

Bài đăng gây "nhầm lẫn" của công ty Gaze.

Trả lời CBC News về vụ việc trên, Facebook cho biết họ đã khôi phục lại bài đăng quảng cáo sau khi xem xét lại. Phía công ty giải thích sự nhầm lẫn này là do về công nghệ kiểm duyệt bằng trí tuệ nhân tạo (A.I) của công ty với chức năng tự động gỡ bỏ các nội dung mà được cho là chứa ảnh khỏa thân.

Chia sẻ về sự cố hài hước, Jackson McLean, quản lý tại công ty hạt giống Gaze cho hay anh đã phải bật cười khi nhận được tin này: “Tôi nghĩ nó thật là buồn cười. Bạn phải có đầu óc phong phú lắm khi nhìn vào củ hành và nghĩ nó là ảnh khỏa thân”.

Đây không phải lần đầu tiên công nghệ tự động kiểm duyệt của Facebook mắc lỗi. Năm 2018 công nghệ trí tuệ nhân tạo của Facebook đã gỡ bỏ bài đăng chứa các đoạn trích từ một bản Tuyên ngôn Độc lập chỉ vì chứa nhiều ngôn từ kích động thù địch. Đôi khi trí tuệ nhân tạo vẫn cần sự hướng dẫn của con người.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/facebook-lam-tuong-anh-cu-hanh-tay-thanh-anh-co-noi-dung-khieu-dam-a492535.html