Facebook khôi phục các trang tin Ô-xtrây-li-a

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 26-2, nội dung tin tức của các hãng truyền thông Ô-xtrây-li-a đã được khôi phục trên mạng xã hội Facebook sau hơn một tuần gián đoạn.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 26-2, nội dung tin tức của các hãng truyền thông Ô-xtrây-li-a đã được khôi phục trên mạng xã hội Facebook sau hơn một tuần gián đoạn.

Trước đó, Facebook hạn chế tính năng đọc và chia sẻ tin tức của truyền thông Ô-xtrây-li-a, nhằm phản ứng với Bộ quy tắc thương lượng truyền thông do Chính phủ Ô-xtrây-li-a đề xuất. Dự luật được điều chỉnh và Facebook đồng ý khôi phục các trang tin Ô-xtrây-li-a. Facebook cũng thảo luận với một số hãng truyền thông Ô-xtrây-li-a về cung cấp tin tức trên nền tảng số.

* Tờ Globe and Mail của Ca-na-đa dẫn lời đại diện Facebook tại thị trường Ca-na-đa khẳng định, Facebook sẵn sàng trả phí cho các hãng truyền thông và xuất bản của Ca-na-đa về tin tức đăng tải trên mạng xã hội này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Facebook cũng đang đàm phán với các hãng truyền thông Ô-xtrây-li-a về vấn đề này.

* Ngày 25-2, Chính phủ Ấn Ðộ công bố các quy định mới về quản lý nội dung kỹ thuật số, gồm bộ quy tắc đạo đức và khuôn khổ giải quyết khiếu nại đối với các trang tin tức và nền tảng chiếu phim trực tuyến. Theo Bộ Công nghệ thông tin Ấn Ðộ, các quy định mới trao quyền nhiều hơn cho người dùng mạng xã hội và buộc các hãng, như Facebook hay Twitter, phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với những nội dung được chia sẻ trên nền tảng của họ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/facebook-khoi-phuc-cac-trang-tin-o-xtray-li-a-636730/