Facebook đang loại bỏ hàng trăm nghìn ứng dụng nhằm nâng cao tính bảo mật

Business Insider cho biết, hàng trăm nghìn ứng dụng đã bị loại bỏ khỏi Facebook sau khi những nhà phát triển ứng dụng không thể vượt qua được quy trình xem xét mới của công ty.

Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm đối tác, Ime Archibong, người chịu trách nhiệm cho việc tổ chức lại các hoạt động của Facebook sau bê bối Cambridge Analytica, cho biết công ty đang ngày càng mạnh tay để bảo vệ tốt hơn thông tin của người dùng Facebook.

Phó chủ tịch Ime Archibong của Facebook

Archibong cũng cho biết rằng, hàng trăm ngàn ứng dụng đang chờ hoạt động nếu không thể đáp ứng được quy trình xem xét trước ngày 1/8 sẽ bị loại khỏi giao diện lập trình ứng dụng của Facebook, nền tảng cho phép các nhà sản xuất ứng dụng truy cập dữ liệu người dùng.

Bên cạnh đó, các ứng dụng đang hoạt động được khuyến khích tự khai báo cho quy trình mới càng sớm càng tốt trong khi Facebook cũng đang chủ động lên kế hoạch kiểm tra lại các ứng dụng này. Một phần trong quy trình yêu cầu các nhà sản xuất ứng dụng kí vào hợp đồng mới với điều khoản bổ sung, bao gồm nhiều yêu cầu bảo mật dữ liệu hơn.

Động thái này cho thấy, ngoài việc mạnh tay hơn trong việc bảo mật thông tin, Facebook cũng không muốn mất đi các ứng dụng có thể nâng cao lượng tương tác cũng như nguồn doanh thu từ quảng cáo từ các ứng dụng này.

Archibong cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi với tất cả những thay đổi này là bảo vệ tốt hơn thông tin của mọi người đồng thời cho phép các nhà phát triển xây dựng những ứng dụng xã hội tốt nhất".

Facebook đang trải qua những ngày tháng hết sức đen tối kể từ khi bê bối của Cambridge Analytica nổ ra. CEO Mark Zuckerberg liên tục phải trải qua các phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện Châu Âu.

Vài ngày trước, sau khi kết quả kinh doanh được công bố cho thấy doanh thu từ quảng cáo sụt giảm cũng như triển vọng kinh doanh không mấy sáng sủa đã khiến giá cổ phiếu Facebook giảm hơn 23%, bốc hơi hơn 100 tỷ USD vốn hóa.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/facebook-dang-loai-bo-hang-tram-nghin-ung-dung-nham-nang-cao-tinh-bao-mat-9248.html