Facebook đã 'tự bắn vào chân mình' trong vụ scandal dữ liệu như thế nào?

Sau vụ lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng vừa qua, Facebook đã thừa nhận họ không đọc các điều khoản của ứng dụng thu thập dữ liệu người dùng này.

Lời thừa nhận này được đưa ra bởi Giám đốc công nghệ của Facebook, Mike Shroepfer trong một phiên điều trần của ủy ban nghị viện: "Chúng tôi yêu cầu mọi người phải có điều khoản và điều kiện, và chúng tôi có hệ thống kiểm tra tự động tại thời điểm đó. Lúc đó là vào năm 2014, hoặc có thể sớm hơn. Chúng tôi đã không đọc hết tất cả các điều khoản và điều kiện”.

Mike đang nói đến ứng dụng do một nhà nghiên cứu tại đại học Cambridge, Aleksandr Kogan, tạo ra và ứng dụng này thu thập dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook. Khối dữ liệu này đã được Global Science Research, công ty của Kogan chia sẻ với Cambridge Analytica, một công ty phân tích chính trị.

Giám đốc công nghệ của Facebook, Mike Shroepfer.

Đầu tháng này, CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã chia sẻ với các nhà lập pháp tại Mỹ là Kogan đã “vi phạm” những thỏa thuận của ông với nền tảng này. Kogan đã phản bác lại Mark, nói rằng ứng dụng của ông cũng như hàng ngàn ứng dụng khác và chính Facebook mới không thực thi những điều khoản dịch vụ.

Nói về những lời chỉ trích của Facebook với mình, Kogan cho rằng đó là do “chế độ khủng hoảng PR” của mạng xã hội này. Và lời thừa nhận này của Facebook cho thấy sự thiếu trách nhiệm của Mark Zuckerberg và những nhà lãnh đạo khác của Facebook trong khi luôn tuyên bố rằng mình đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Ông Arnoud Zwemmer, chuyên gia về mạng xã hội tại Đại học Amsterdam (Hà Lan) nhận định về vụ việc này như sau: “Lý lẽ Facebook luôn vin vào, coi mình là một ‘nền tảng kỹ thuật’, đã không còn ý nghĩa từ lâu. Cần phải có hệ thống luật pháp quy định chặt chẽ hơn tư cách pháp nhân không chỉ của Facebook, mà còn cả Instagram hay WhatsApp nữa. Viễn cảnh đáng sợ nhất, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, là Facebook sẽ nuốt chửng mọi thứ”.

Ý kiến của ông Zwemmer nhận được sự đồng tình của nhiều người khi không có gì đảm bảo đây sẽ là vụ lộ dữ liệu cuối cùng của Facebook.

Ngọc Quang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/facebook-da-tu-ban-vao-chan-minh-trong-vu-scandal-du-lieu-a368220.html