Facebook có 'Tòa án tối cao' kiểm soát quyền lực của Mark Zuckerberg

Một Hội đồng giám sát Facebook với thành viên là một cựu Thủ tướng, một người đoạt giải Nobel hòa bình cùng các chuyên gia luật, nhà hoạt động nhân quyền vừa được thành lập với quyền hạn có thể đảo ngược các quyết định của chính mạng xã hội này cũng như Mark Zuckerberg.

Ngày 6/5, mạng xã hội Facebook cho biết một Hội đồng giám sát nội dung đã được thành lập với hơn 20 thành viên, trong đó có nhân vật có tiếng tăm như cựu thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmid, cựu thẩm phán liên bang Mỹ Michael McConnel, chuyên gia luật hiến pháp Jamal Greene, luật sư người Colombia Catalina Botero Marino.

Ngoài ra, Hội đồng giám sát còn có cựu thẩm phán của Tòa án nhân quyền châu Âu András Sajó, nhà hoạt động người Yemen, chủ nhân của giải Nobel hòa bình Tawakkol Karman, cựu Tổng biên tập tờ Guardian Alan Rusbridger, nhà hoạt động vì quyền lợi kỹ thuật số người Pakistan Nighat Dad.

Hội đồng giám sát này sau khi thành lập sẽ làm việc một cách độc lập với nhiệm vụ theo dõi, giám sát một số hoạt động về nội dung của Facebook bao gồm ngôn từ kích động và quấy rối cùng các nội dung liên quan đến an toàn của người dùng.

Sự ra đời Hội đồng giám sát độc lập trên được truyền thống nước ngoài ví von như “Tòa án tối cao” của Facebook với quyền hạn không nhỏ, có thể đảo ngược các quyết định của chính mạng xã hội này cũng như Mark Zuckerberg. Hội đồng sẽ đưa ra quyết định ràng buộc, công khai về các trường hợp gây tranh cãi khi người dùng đã sử dụng hết quy trình kháng cáo thông thường của Facebook.

Được biết, Facebook hiện đã cam kết tài trợ 130 triệu USD trong ít nhất 6 năm cho hoạt động của Hội đồng giám sát này. Cùng với đó, số lượng thành viên sẽ tăng dần từ con số 20 lên 40 trong thời gian tới.

B.Châu (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/facebook-co-toa-an-toi-cao-kiem-soat-quyen-luc-cua-mark-zuckerberg-594108/