Facebook cam kết đầu tư ít nhất 1 tỉ USD cho báo chí

Sau căng thẳng với Chính phủ Úc về việc trả tiền để sử dụng nội dung báo chí, mạng xã hội Mỹ thông báo khoản tiền 1 tỉ USD sẽ được đầu tư vào lĩnh vực tin tức trong 3 năm, khẳng định luôn ủng hộ báo chí chất lượng.

Facebook cam kết đầu tư mạnh vào báo chí trong thời gian tới. Ảnh: Reuters

Facebook cam kết đầu tư mạnh vào báo chí trong thời gian tới. Ảnh: Reuters

Thông báo này được đưa ra sau những căng thẳng giữa Facebook và Chính phủ Úc liên quan đến một dự luật buộc các hãng công nghệ lớn phải trả phí sử dụng nội dung tin tức của các tổ chức báo chí nước sở tại.

Facebook cho biết đã đầu tư 600 triệu USD cho ngành báo chí kể từ năm 2018. Hồi năm ngoái, hãng Google cũng đầu tư 1 tỷ USD trong bối cảnh "gã khổng lồ" công nghệ này bị cơ quan chức năng các nước chú ý liên quan đến mô hình kinh doanh cũng như tình trạng để tin giả tràn làn trên nền tảng của mình.

Tuần trước, để phản đối việc Quốc hội Úc xem xét thông qua dự thảo Bộ quy tắc thương lượng truyền thông, Facebook tuyên bố không cho phép người dùng Úc chia sẻ hoặc xem nội dung tin tức. Quyết định của Facebook đã khiến hơn 17 triệu người dùng ở Úc không đọc được hay chia sẻ tin tức từ các trang của các tờ báo địa phương cũng như nhiều cơ quan khác của Úc trên nền tảng này.

Đến ngày 23/2, Facebook đã khôi phục quyền truy cập tin tức tại Úc sau khi chính quyền Canberra nhất trí sửa đổi Bộ quy tắc thương lượng truyền thông.

"Facebook sẵn sàng hợp tác với các nhà xuất bản tin tức. Chúng tôi hoàn toàn công nhận rằng chất lượng báo chí là trọng tâm trong cách thức hoạt động của các xã hội cởi mở - cung cấp thông tin và trao quyền cho công dân", ông Nick Clegg, người phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook tuyên bố. Theo ông Clegg, việc mạng xã hội này hạn chế chia sẻ tin tức ở Úc là do "sự hiểu lầm cơ bản" về mối quan hệ giữa công ty công nghệ và các hãng tin.

Việc Facebook chặn quyền truy cập tin tức của người dân Úc đã gây xôn xao ngành báo chí toàn cầu, vốn chứng kiến mô hình kinh doanh của mình phải chịu ảnh hưởng của các hãng công nghệ lớn. Nhiều nước châu Âu và Canada cũng tuyên bố sẽ có biện pháp tương tự Úc để ủng hộ các hãng tin trong nước trong việc đòi tiền cho các nội dung báo chí chia sẻ trên mạng xã hội.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/facebook-cam-ket-dau-tu-it-nhat-1-ti-usd-cho-bao-chi-n23856.html