Facebook cá nhân không phải cứ thích là viết gì cũng được

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp xử phạt những người thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Như vừa qua, CA TP Hải Phòng ra quyết định xử phạt hành chính Phạm Kim Q, SN 1995, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, 5 triệu đồng vì cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm người khác (điểm g, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2011 của Chính phủ).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh thể hiện CSGT đang làm nhiệm vụ và một người đeo khẩu trang khi lái xe, kèm theo đó có nội dung: "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng". Thông tin trên được phát tán từ facebook của anh này. Dưới bức ảnh là rất nhiều bình luận hết sức thô tục và khiếm nhã của chủ facebook. Chỉ sau vài phút đăng lên, bức ảnh đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cũng như nhận được hàng loạt bình luận trái chiều, gây xôn xao. Nhận thấy việc làm này nguy hiểm, gây hiểu lầm trong nhân dân, nhất là trong lúc cả nước đang chung tay cùng nhau dập dịch Covid-19, CA TP Hải Phòng đã làm rõ. Q nói, hành vi trên chỉ nhằm mục đích để câu like.

Ảnh TL

Ảnh TL

Một việc tương tự, chiều 27-2, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn Cái Rồng, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, CA huyện Vân Đồn, Quảng phát hiện xe máy BKS 14H3-3846 do Ngô Ánh P điều khiển đang lưu thông có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Chủ phương tiện vi phạm 3 lỗi: không mang giấy phép lái xe, không mang đăng ký xe và điều khiển xe kéo theo xe khác. Do đó, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 800 nghìn đồng. Bức xúc, tối cùng ngày, P sử dụng trang facebook cá nhân của mình đăng tải hình ảnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT CA huyện Vân Đồn. CQCA đã mời chủ phương tiện đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Phượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin và không tiếp tục tái phạm...

Luận ra, Luật An ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1-2019 đã góp phần nâng cao hiệu lực công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đáng chú ý, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4) được đánh giá là có quy định rõ hơn, mạnh mẽ hơn và phạt nặng hơn so với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Nghị định này khi được kết hợp với Luật An ninh mạng đã có hiệu lực từ 13 tháng qua được kỳ vọng sẽ chống những hành vi xấu xí, có hại trên không gian mạng chung của cộng đồng. Điều 101 tập trung nêu về các vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Theo đó, các "thánh chém" có thể bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân... Phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không chỉ phải đối mặt với các mức phạt vi phạm hành chính, người lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bất an trong dư luận ở mức độ nặng còn có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự với mức án từ 6 tháng tới 7 năm tù. Vậy nên, cứ vô tư "xả bực" ngay cả trên facebook cá nhân của chính mình thì chỉ rước phạt, không phải cứ thích là viết gì cũng được.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/facebook-ca-nhan-khong-phai-cu-thich-la-viet-gi-cung-duoc-182692.html