Facebook bị phạt 5 tỉ USD: Mới là 'cái phát nhẹ', chưa đủ sức răn đe

Ngày 12/7, Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ đã phê chuẩn án phạt tài chính 5 tỷ USD đối với Facebook về vụ bê bối với công ty tư vấn Cambridge Analytica gây rò rỉ thông tin khách hàng.

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg trong một buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ sau vụ bê bối Cambridge Analytica. Ảnh: AP.

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg trong một buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ sau vụ bê bối Cambridge Analytica. Ảnh: AP.

Thông tin được đưa ra bởi Washington Post và Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên.

Theo Guardian, án phạt 5 tỷ USD được cho là nặng nhất từng được áp dụng đối với ngành công nghệ, cũng như đối với vi phạm về quyền riêng tư. Tuy nhiên, nó vẫn bị đánh giá không đủ tính răn đe và không ngăn được Facebook tiếp tục các sai phạm trong tương lai. Một trong những nhận định làm cơ sở cho đánh giá này là doanh thu khổng lồ của Facebook chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 đã đạt 15 tỷ USD, gấp 3 lần số tiền phạt.

Bloomberg đã dẫn lại bình luận của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một thành viên đảng Dân chủ ở bang Connecticut mỉa mai vụ việc: "Án phạt 5 tỉ USD chẳng khác gì một cái phát nhẹ lên cổ tay, chứ đừng nói là một cái tát". Chứng minh cho luận điểm của mình, ông Blumenthal còn "đính kèm" con số hàng chục tỉ USD doanh thu Facebook hàng năm.

Theo thỏa thuận đạt được với Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ, Facebook sẽ phải rà soát lại cách thức xử lý dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên cơ quan này không yêu cầu Facebook chấm dứt việc chia sẻ dữ liệu người dùng với các bên thứ 3.

Bắt đầu từ tháng 3/2018, Ủy ban Thương mại liên bang đã tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào Facebook, sau khi truyền thông Mỹ và Anh công bố thông tin Facebook cho phép công ty tư vấn Cambridge Analytica tiếp cận dữ liệu cá nhân của 50 triệu người sử dụng.

Dựa trên thông tin dữ liệu thu thập được, Cambridge Analytica xây dựng các quảng cáo và chiến dịch truyền thông mang tính chính trị nhằm định hướng dư luận của cử tri Mỹ và Anh. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã phải ra điều trần trong nhiều giờ tiếng đồng hồ, lên tiếng xin lỗi và cam kết thực hiện những thay đổi trong chính sách quản lý dữ liệu khách hàng.

Lan Ngọc

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/facebook-bi-phat-5-ti-usd-moi-la-cai-phat-nhe-chua-du-suc-ran-de-82329.html