Facebook bị điều tra hình sự về thỏa thuận chia sẻ thông tin người dùng

Theo New York Times, ngày 14-3, các công tố viên thuộc Tòa án Liên bang Mỹ đã tiến hành điều tra hình sự liên quan tới thỏa thuận giữa Facebook với hơn 150 công ty công nghệ về trao đổi thông tin của hàng trăm triệu người dùng mạng xã hội này.

Theo thỏa thuận trên, Facebook cho phép các đối tác truy cập một lượng dữ liệu nhất định của người dùng, bao gồm danh sách bạn bè, địa chỉ liên lạc, thậm chí cả các tin nhắn riêng tư. Một trong những mục đích điều tra là nhằm làm rõ liệu Facebook có thông báo với người sử dụng về việc này hay không.

Facebook bị gặp rắc rối pháp lý nói trên trong bối cảnh trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này cùng một số trang khác vừa gặp sự cố bị sập mạng và phải ngừng hoạt động trong thời gian hơn 14 giờ đồng hồ. Theo CNN, sự cố này làm ảnh hưởng tới người dùng ở châu Mỹ, sau đó lan sang châu Âu và châu Á. Đây được cho là đợt gián đoạn kéo dài nhất trong lịch sử hoạt động của Facebook. Facebook đã phải đăng tải lên mạng xã hội của đối thủ cạnh tranh Twitter để thông báo về sự cố và khẳng định sự cố sập mạng này không phải do bị tấn công từ chối dịch vụ DDos.

ĐĂNG SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/facebook-bi-dieu-tra-hinh-su-ve-thoa-thuan-chia-se-thong-tin-nguoi-dung-568624