F1 không đua, thất thu lớn

Hoãn các chặng đua Grand Prix tại Australia, Bahrain, Việt Nam và Trung Quốc đang tạo gánh nặng tài chính cho các bên liên quan.

Với hơn 150 triệu USD đầu tư cho bản quyền phát truyền hình, Liberty Media đang gặp rắc rối lớn. Cổ phiếu của công ty này giảm hơn 50% kể từ 20/1.

 Cổ phiếu Liberty Media giảm hơn một nửa từ cuối tháng 1.

Cổ phiếu Liberty Media giảm hơn một nửa từ cuối tháng 1.

Với các đội đua, nguy cơ tổn thất tài chính đang hiện ra trước mắt khi nhà tài trợ cho từng chặng đối mặt với áp lực chi phí. Đội đua lớn mất tiền, đội nhỏ có thể rơi vào tình trạng không thể trả được nợ.

Tình hình tài chính F1 xấu đi trông thấy đến mức 9 trong số 10 đội F1 đồng ý rời các quy định điều chỉnh cho mùa giải 2021 sang năm 2022 giữa lúc có nhiều lo ngại về chi phí vận hành.

“Xét trên tình cảnh hiện tại, thực sự không có lựa chọn nào khác”, lãnh đạo đội đua Racing Point, Otmar Szafnauer, nói với tờ Auto Motor und Sport (Đức).

Tờ tin của Đức cho biết trong cuộc họp qua mạng hồi đầu tuần, tất cả đội đua ngoại trừ Scuderia Ferrari đều thống nhất đẩy phần điều chỉnh giải F1 tới năm 2022.

Chỉ duy nhất Scuderia Ferrari yêu cầu đánh giá toàn bộ chi tiết hoãn lần này trước khi cân nhắc ý kiến ủng hộ.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất của Motorsportcho biết Scuderia Ferrari đã đồng ý với đề xuất thay đổi sau cuộc họp với toàn đội sáng thứ năm (19/3).

Mùa giải F1 2021 sẽ đua bằng xe cũ.

Nhằm giảm chi phí trong giai đoạn chuyển tiếp, Motorsport cho biết lãnh đạo các đội đua đề xuất phong tỏa phát triển các bộ phận phức tạp và đắt tiền như khung gầm và hộp số, chỉ phát triển duy nhất khí động học đến hết năm 2021.

Dừng phát triển khung gầm cũng đồng nghĩa mùa giải 2021 sẽ chỉ chạy xe đã phát triển năm 2020, thay vì sử dụng xe mới hoàn toàn.

F1 bị hoãn khiến các bên liên quan đau đầu vì chi phí.

Trong khi đó, ngân sách thường niên 175 triệu USD của F1 sẽ được sử dụng cho sự kiện năm tới. Việc này rất được đội đua giàu có và có triển vọng ủng hộ trong bối cảnh ngân sách của họ bị ảnh hưởng.

Toàn bộ lãnh đạo 10 đội đua sẽ họp lại một lần nữa để thống nhất đề xuất thay đổi đưa ra ngày 19/3. Dù quyết định có là thế nào đi chăng nữa, giải đua F1 năm nay đã bị virus corona đánh bại.

Gia Nguyễn
Ảnh: TheDrive

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/f1-khong-dua-that-thu-lon-post1061755.html