F1 công bố lịch đua dự kiến 2021, chặng Hà Nội không có tên trong kế hoạch

Chiều 10/11, F1 đã công bố lịch đua dự kiến cho mùa giải 2021. Theo đó, có tất cả 22 chặng đua dự kiến lăn bánh nhưng không có chặng Hà Nội.

Lịch đua dự kiến của F1 khiến người hâm mộ Việt Nam khá hụt hẫng. (Ảnh: Formula 1).

Lịch đua dự kiến của F1 khiến người hâm mộ Việt Nam khá hụt hẫng. (Ảnh: Formula 1).

Ngày 10/11, F1 công bố lịch trình dự kiến cho mùa giải 2021. Dự kiến bắt đầu tại Australia ngày 21/3/2021 và kết thúc tại Abu Dhabi (UAE) ngày 5/12/2021.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của BBC và AutoSport, chặng đua ở Việt Nam hiện không có tên trong danh sách ở mùa giải năm sau. Theo đó, dự kiến có tất cả 22 chặng đua.

Được biết, phía công ty TNHH Grand Prix Việt Nam (VGPC) vẫn đang trao đổi với F1 để đi đến quyết định cuối cùng. Lịch thi đấu này đang phải đợi Liên đoàn đua xe quốc tế (FIA) phê duyệt.

Trước đó, Việt Nam dự kiến đăng cai chặng F1 đầu tiên vào tháng 4/2020, trước khi bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau đó, chặng đua đã được đưa vào lịch trình dự thảo cho các đội vào tháng trước. Tuy vậy, cuộc đua ở Hà Nội hiện không có trong lịch dự kiến.

Theo AutoSport, sự vắng mặt của chặng đua ở Việt Nam (ngày 25/4) sẽ tạo ra khoảng trống lớn về lịch thi đấu, giữa chặng ở Trung Quốc ngày 11/4 với chặng tại Tây Ban Nha ngày 9/5. Điều này đồng nghĩa mùa giải F1 2021 sẽ giảm xuống còn 22 chặng đua.

Tuy nhiên, những người làm F1 vẫn đang cố gắng để tổ chức được 23 chặng đua, kỷ lục số chặng trong một mùa giải. Cùng với đó, chặng tại Brazil sẽ tiếp tục được tổ chức ở trường đua Interlagos, Sao Paulo, thay vì dời đến Rio.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/the-thao-24h/f1-cong-bo-lich-dua-du-kien-2021-chang-ha-noi-khong-co-ten-trong-ke-hoach-a345622.html